Vì sao kẻ cướp ngân hàng ở Trà Vinh thoát án tử?

Theo HĐXX, bị cáo có nhân thân tốt, cha tham gia quân đội, ông ngoại là thương binh, Hưng thật thà khai báo, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) là đặc biệt nguy hiểm, có sự chuẩn bị và tính toán từ trước và dùng súng đe dọa nhân viên ngân hàng để uy hiếp tinh thần, chiếm đoạt tài sản, theo tin tức trên báo Zing news.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh/Zing news

Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo có nhân thân tốt, cha tham gia quân đội, ông ngoại là thương binh, Hưng thật thà khai báo, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt và tuyên mức án 20 năm tù. Ngoài án phạt tù, bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho công ty bảo hiểm đã bồi hoàn cho ngân hàng bị cướp.

Trước đó, trong phiên xử sáng 21/9, bị cáo Lê Lâm Hưng khá bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa. Bị cáo thừa nhận việc chơi cá độ, dẫn đến nợ nần số tiền lớn. Những người cho bị cáo mượn tiền đều là người thân quen, bạn bè, đồng nghiệp.

Để có tiền trả nợ, bị cáo đã lên Sài Gòn mua súng nhựa bắn đạn bi, áo khoác, bao tay mang về nơi làm việc cất giấu, chờ việc thực hiện cướp ngân hàng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Trà Vinh, do Hưng nghiện cá độ bóng đá qua mạng dẫn đến thiếu nợ với số tiền lớn. Để trả nợ, Hưng nảy sinh ý định và lên kế hoạch cướp tài sản.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, đến ngày 26/4, Hưng mượn xe máy của đồng nghiệp, mang theo cuộn băng keo, cờ lê và đeo giày bảo hộ công trường, chạy xe đến phòng nghỉ khu tập thể lấy công cụ đi gây án.

Bước vào ngân hàng, Hưng dùng súng đe dọa, khống chế các nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền gần 1,6 tỷ đồng và gần 36.000USD. Sau đó, Hưng bỏ trốn bằng xe máy.

Số tiền Hưng cướp được, một phần chuộc lại xe máy, laptop, một phần trả nợ cho 26 người với số tiền 1,5 tỷ đồng. Về khẩu súng gây án, Hưng khai là súng bắn đạn bi mua ở TP.HCM. Gây án xong, Hưng phi tang súng xuống biển.

Vào cuộc điều tra, truy bắt, đến ngày 6/5, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Trà Vinh đã bắt giữ Hưng. Khám xét nơi làm việc của kỹ sư này, công an thu giữ được số tiền 10 triệu đồng, 35.900 USD, tang vật còn lại trong vụ án.

Cơ quan điều tra làm rõ, tổng số tiền Hưng cướp (đã quy đổi cả tiền USD) là gần 2,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận gây ra vụ cướp và khai báo rằng, do nợ nần nên đã hành động như vậy.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vi-sao-ke-cuop-ngan-hang-o-tra-vinh-thoat-an-tu-d109107.html