Vì sao Himalaya là địa điểm rùng rợn trên Trái đất?

(Kiến Thức) - Dãy Himalaya là một địa điểm rùng rợn trên Trái đất gắn liền với nhiều sự kiện kỳ bí.

Dãy Himalaya - địa điểm rùng rợn nổi tiếng thế giới được biết đến với những câu chuyện kỳ bí về "Người tuyết" (Yeti). Đây là một sinh vật huyền thoại giống khỉ được cho là cư trú trên những rặng núi cao thuộc dãy Himalaya.

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, một số người đã "chạm trán" "Người tuyết". Thậm chí, nhà leo núi Anh Eric Shipton từng gây chú ý khi chụp được dấu chân của "Người tuyết năm 1951.

Một số người cho rằng người tuyết là kết quả lai giữa một cá thể nữ của loài người Homo sapien và một loài linh trưởng chưa xác định. Bất chấp nỗ lực tìm kiếm dấu vết của sinh vật bí ẩn này, giới chuyên gia vẫn chưa tìm ra bằng chứng chứng minh "Người tuyết" có thật hay không.

Đỉnh Himalaya còn khiến nhiều người rùng mình bởi "hồ xương người" Roopkund ở Ấn Độ. Hàng năm, mỗi khi băng tan, hàng trăm bộ xương còn nguyên vẹn lộ ra dưới đáy hồ.

Thoạt đầu, các chuyên gia suy đoán những bộ hài cốt trên là của những người tự tử hoặc thiệt mạng do lở tuyết nên bị chôn vùi trong hồ Roopkund.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành các kiểm tra, giới khoa học phát hiện ra những bộ xương này có từ năm 850 TCN.

Một sự thật khó tin tại địa điểm hãi hùng này là tất cả đều tử vong với thương tích giống nhau. Ở phía trên đầu đa số hài cốt này đều có một vết nứt khá sâu.

Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia đã giải mã được đây là một nhóm người hành hương qua thung lũng dưới sự hướng dẫn của một số người bản địa.

Khi đi đến khu vực hồ Roopkund, họ đã gặp trận mưa đá và bị đá rơi vào đầu dẫn đến tử vong.

Trong suốt nhiều thế kỷ, thi hài của họ được bảo quản nguyên vẹn trong lòng hồ Roopkund.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-himalaya-la-dia-diem-rung-ron-tren-trai-dat-911340.html