Vì sao Cường "đô la" bất ngờ cầu hôn Hà Hồ?

Mới đây, doanh nhân Quốc Cường bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân của Hồ Ngọc Hà hình ảnh hai người chụp chung cùng những lời có cánh dành cho người vợ xinh đẹp, đặc biệt kèm theo đó là lời cầu hôn đầy ngọt ngào, khiến dư luận xôn xao.

Sau quá nhiều sóng gió ập đến trong cuộc đời và sự nghiệp của cả hai, bằng một tình yêu chân thành, cặp đôi trai tài - gái sắc của showbiz Việt đã chứng minh cho cả thế giới thấy câu chuyện tình tuyệt đẹp của họ, khiến nhiều người phải ghen tị với hạnh phúc hiện có của cặp đôi này. Vậy nguyên nhân do đâu mà Cường “đô la” bất ngờ cầu hôn Hà Hồ?

Cầu hôn vì biết công ty còn nhiều khó khăn?

Với những lời chia sẻ chân thành, Cường “đô la” bày tỏ niềm hạnh phúc khi cả hai đã dành tình yêu và gắn bó bên nhau trong suốt 7 năm qua, dù họ gặp phải rất nhiều khó khăn, biến cố. Anh nhấn mạnh: “Biết bao nhiêu là niềm vui, hạnh phúc, thử thách cũng nhiều. Vậy mà tình yêu của chúng ta đã vượt qua được hết”.

Trong cảm xúc dâng trào ấy, Cường “đô la” khiến khán giả xúc động khi gửi lời cảm ơn bà xã đã luôn bên cạnh, cho anh sức mạnh và nghị lực để vượt qua được hết những biến cố cuộc đời. “Cảm ơn em thật nhiều vì anh không thể hoàn thiện nếu không có bóng dáng của em trong cuộc đời này”, anh tặng lời yêu thương đến Hồ Ngọc Hà trong lúc ngắm nhìn hai mẹ con say giấc ngủ.

Cuối dòng chia sẻ của mình, Cường “đô la” bất ngờ cầu hôn Hồ Ngọc Hà: “Anh yêu em. Will you marry me? (Em đồng ý lấy anh nhé? – PV)”. Đây là điều mà suốt 7 năm qua Hà Hồ luôn mong mỏi, cái được gọi là danh phận chính thức.

Thế nhưng, nhiều độc giả đặt ra câu hỏi tại sao Cường “đô la” lại bất ngờ cầu hôn Hà Hồ vào thời điểm này. Nếu xét theo tình hình hiện nay thì có thể thấy, với mức thu nhập được xếp vào Top 5 sao Việt kiếm được nhiều tiền nhất showbiz Việt, Hà Hồ đủ sức giúp chồng trong thời điểm này.

Kinh tế của gia đình Cường “đô la” đang gặp muôn vàn khó khăn, toàn những sự cố gây thiệt hại lớn về tài chính. Điều này khiến cho nữ doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan cùng các con phải căng mình chống đỡ để vượt khó.

Giữa năm 2013, Công ty QCG bất ngờ “nổi tiếng” vì sự kiện xảy ra cách đây gần 3 năm. Do vi phạm hợp đồng, chậm trễ trong việc giao nhà, QCG bị buộc phải bồi thường hàng trăm triệu đồng cho khách hàng. Vụ tranh chấp này nổ ra từ tháng 10/2011, tưởng đã “chìm xuồng”.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho TAND quận 3 xét xử lại từ đầu do có yêu cầu đưa đơn vị thứ cấp vào tố tụng. Ngay sau đó, QCG tuyên bố thoái vốn khỏi hai công ty con, mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp này hiện do những cổ đông còn lại chịu trách nhiệm. Cả hai đơn vị này đều do Quốc Cường Gia Lai nắm 90% vốn.

Mới đây, vụ đào hầm tòa nhà Quốc Cường Gia Lai đã gây sập trụ sở Tòa án Nhân dân ở TP.HCM, mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ từ 3 tháng trước. Ngay sau đó, tòa nhà tòa án này đã phải phá bỏ vì không thể sử dụng được.

Không chỉ vậy, theo chuyên gia lý số phương Đông Nguyễn Tuấn Anh (hay còn gọi là “dị nhân” Tuấn Anh) thì những chuyện lùm xùm, vận hạn này phải qua tháng Giêng năm Ngọ mới giải quyết được. Giữa “tâm bão” dư luận đang đồn thổi về việc Hà Hồ phải chạy show kiếm tiền trả nợ giúp chồng, cô đã khẳng định: “Khi chồng gặp khó khăn, tôi cũng không đưa tiền cho chồng vì như thế sẽ làm người đàn ông tự ái...

Cường là người đàn ông chín chắn nên nếu anh ấy có gặp khó khăn về kinh tế thì cũng không bao giờ ngửa tay xin tiền vợ”. Nhưng rõ ràng, trong tình hình kinh tế hiện tại của chồng, người ta thấy Hà Hồ đang ra sức kiếm thêm thu nhập từ hoạt động ca hát, đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu.

Còn về tình hình công ty của Cường “đô la”, “dị nhân” Tuấn Anh cho biết: “Một người sinh năm 1982 làm giám đốc một công ty thì nếu họ cầm cự được qua năm 2014, công ty sẽ khởi sắc vào năm 2015”.

Nhưng nếu thuận theo lá số tử vi của anh chàng thì “dị nhân” khẳng định: “Sang năm 2014, công ty của anh ta còn nhiều khó khăn, cần đề phòng những tháng 3, 4 và 7, 8 - tính theo Âm lịch, sẽ có nhiều biến cố cần tránh”.

Chính vì vậy, nhiều độc giả đã nghĩ ngay đến việc Cường “đô la” đang muốn trói chân Hà Hồ bằng một đám cưới danh chính ngôn thuận, để cùng anh chính thức vượt qua cửa ải còn nhiều khó khăn này.
Chứng minh tình yêu không vì tiền bạc, địa vị

Có thể nói, 7 năm là một quãng thời gian không hề ngắn đối với bất cứ câu chuyện tình nào trước khi tiến đến hôn nhân. Trải qua quãng thời gian đó, người trong cuộc mà nhất là Hà Hồ cũng đã phải nếm trải nhiều thử thách và sóng gió.

Khi công khai câu chuyện tình yêu với thiếu gia phố núi, Hà Hồ đã nhận phải nhiều ánh mắt bất ngờ và cùng với đó là không ít sự dè bỉu, những lời đồn đoán cô đến với Cường “đô la” chỉ vì tiền, vì tài sản chứ thực sự không có tình yêu vì cặp đôi này quá chênh lệch nhau về ngoại hình, nhan sắc.

Trong những năm qua, Cường “đô la” và gia đình anh cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh, buôn bán. Từ một gia đình tỉ phú, tiêu tiền như nước, Quốc Cường đã phải giảm bớt việc chi tiêu khá nhiều vì gia đình gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh khi thị trường kinh tế biến động và khủng hoảng.

Đứng trước hoàn cảnh kinh doanh khó khăn của nhà chồng, Hà Hồ đã không ngần ngại làm việc chăm chỉ. Cô chạy show từ sân khấu ca nhạc, truyền hình thực tế cho tới các công việc khác để cùng chồng chung tay lo cho gia đình, vực dậy công việc của chồng.

Cùng với đó, sau 7 năm chung sống và đã sinh cho gia đình Cường “đô la” cậu bé Subeo nhưng Hà Hồ vẫn không có được cho mình một danh phận để “bằng chị bằng em”. Chính vì thế, từng ấy thời gian cô phải chịu bao ánh mắt nghi ngờ, thậm chí là thương cảm từ công chúng.

Đặc biệt, trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm được Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã CK: QCG) công bố ngày 31/7, trong phần thông tin người có liên quan, bà Hồ Thị Ngọc Hà được ghi là vợ ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp, còn con trai tên là Nguyễn Quốc Hưng.

Cả hai mẹ con ca sĩ hiện không nắm cổ phiếu QCG. Đây là lần đầu tiên tên tuổi của Hồ Ngọc Hà và con trai xuất hiện trong báo cáo quản trị bán niên của Quốc Cường Gia Lai nhưng không nắm tài sản. Cho đến bây giờ, Hà Hồ có thể tự hào khi chứng minh được cho mọi người thấy cặp đôi của mình đến với nhau chỉ vì tình yêu chứ không phải vì tiền bạc.

Theo báo cáo gần nhất, tỷ lệ sở hữu của Nguyễn Quốc Cường chỉ còn 0,41%. Với mức lãi 5,7 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm của doanh nghiệp, giả sử Cường “đô la” có được chia lợi nhuận, mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 3,9 triệu đồng. Cộng với mức lương 3,5 triệu, thu nhập nhìn thấy của thiếu gia này vẫn thuộc diện “nghèo”, chưa phải đóng thuế.

Thế nhưng, Hà Hồ vẫn chung lưng đấu cật với chồng, không hề than phiền: “Tôi hiểu rõ khó khăn của anh Cường hơn ai hết. Cuộc sống này mà thay lòng đổi mặt như lật bàn tay thì hậu vận sẽ không tốt chút nào. Những lúc khó khăn và gắn bó với nhau thì còn ý nghĩa hơn nhiều. Có thể vì tôi sống có trước có sau, biết suy nghĩ nhiều nên cuộc sống ban tặng cho tôi nhiều thứ mà không phải ai muốn cũng được”.

Cũng chính vì sự hi sinh của Hà Hồ, trải qua những khó khăn cho đến hôm nay, cô đã thỏa lòng khi được Cường “đô la” cầu hôn, không phải khi anh giàu có, sở hữu nhiều siêu xe hàng đầu thế giới, mà là lúc anh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều người hâm mộ cũng đã lên tiếng chúc phúc cho cặp đôi này, bên cạnh đó khẳng định điều này đã minh chứng cho tình yêu không phải vì tiền hay vì điều gì khác của Hà Hồ dành cho Cường “đô la”. Bởi vì, trong khi hàng loạt sao Việt đều lấy chồng Tây, chồng đại gia thì Hà Hồ vẫn bằng lòng sống hết mình cho Cường “đô la” khi lương tháng của anh bây giờ chỉ có hơn 3 triệu đồng.

Sau 2 năm, Hà Hồ đã chứng minh những tin đồn, những bình luận rằng cô trói chân Cường “đô la” là hoàn toàn vô căn cứ. Giờ cô trở thành người trụ cột của gia đình về kinh tế, Cường “đô la” thay vợ chăm sóc con cái. Anh luôn bên cạnh chơi đùa và chăm sóc bé Subeo để vợ yên tâm làm việc cũng như khi đi công tác nước ngoài.

Và nữ ca sĩ “Tìm lại giấc mơ” đã có thể hạnh phúc với nhận định của mình: “Cuộc sống ban tặng cho tôi nhiều thứ mà không phải ai muốn cũng được”.

Theo SBĐ

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/van-hoa-nghe-thuat/201401/vi-sao-cuong-do-la-bat-ngo-cau-hon-ha-ho-442741/