Vì sao Chelsea 'hồi sinh'?

Chiến thắng 2 – 0 trên sân St Mary’s của Southampton giúp Chelsea nối dài chuỗi trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 4. Với 22 điểm đang có, thầy trò HLV Conte xếp vị trí thứ 4 và chỉ kém 3 đội dẫn đầu đúng 1 điểm. Điều gì khiến đội chủ sân Stamford Bridge trỗi dậy đầy mạnh mẽ đến vậy?

Cuộc cách mạng về chiến thuật

Không ngoa khi nói rằng, sơ đồ 3 – 4 – 3 chính là nguyên nhân cơ bản giúp The Blue “hồi sinh” trong thời gian gần đây. Sau những thất bại đau đớn trước Liverpool và Arsenal, HLV Conte đã mạnh dạn làm một cuộc cách mạng về chiến thuật tại Stamford Bridge.

HLV Antonio Conte. Ảnh internet.

Thực ra, sơ đồ với 3 trung vệ là sở trường của vị chiến lược gia người Italia. Thời còn tại vị ở Juventus và đội tuyển “màu áo thiên thanh”, Conte luôn sử dụng hệ thống phòng ngự 3 trung vệ. Nhưng điều đó không có nghĩa, cựu HLV Juventus áp đặt một cách máy móc những gì ông có ở các đội bóng quê nhà vào Chelsea.

Sở dĩ, gọi là “một cuộc cách mạng về chiến thuật”, bởi lẽ, khi còn dẫn dắt Juventus và ĐT Italia, HLV Antonio Conte thường sử dụng sơ đồ ‘tủ’ 3 – 5 – 2. Còn bây giờ, ở Stamford Bridge ông lại dùng sơ đồ 3 – 4 – 3. Tất nhiên, mỗi sơ đồ đều có sự tương đồng và khác biệt với nhau. Không thể đánh giá cái nào ưu điểm hơn cái nào, mà còn phải phù hợp vào điều kiện cụ thể, ở đây là nhân sự.

Vì thế, đều là sơ đồ 3 trung vệ nhưng cách vận hành của Chelsea không phải là phiên bản của Juventus hay ĐT Italia. Điều đó cho thấy, chính trong triết lí của mình, HLV Antonio Conte đã thực hiện một cuộc cách mạng dựa trên những điều kiện mà Chelsea đang có.

Trong lịch sử bóng đá Anh, chưa có vị HLV nào thành công với sơ đồ 3 trung vệ. Không giống như Italia, Tây Ban Nha, Đức...những nền bóng đá luôn đề cao yếu tố chiến thuật, thì bóng đá “xứ sở sương mù” lại mang nặng tư tưởng bảo thủ, thiếu sự đổi mới.

Lâu nay, những đội bóng ở đây vẫn luôn mặc định đội hình thi đấu phải là 4 cầu thủ án ngự trước khung thành (cặp trung vệ và 2 hậu vệ biên). Cho nên, khi phải chơi với những sơ đồ mới, các đội bóng Anh thường thất bại vì khả năng thích ứng yếu kém của mình. Điều đó khiến các HLV rất ngại, nếu không muốn nói là không thể áp dụng sơ đồ 3 trung vệ tại nước Anh. Việc, một con người có cái tôi lớn như Van Gaal phải chấp nhận từ bỏ sơ đồ 3 trung vệ ở MU chỉ sau những trận đấu đầu tiên ngay trong mùa giải 2014 – 2015, là đủ hiểu.

Chelsea chưa bao giờ chơi với sơ đồ này trong những năm gần đây. Cho nên, việc Conte sử dụng sơ đồ 3 – 4 – 3 thực sự là một cuộc cách mạng tại Stamford Bridge. Trong 4 trận đấu vừa qua tại Premier League, thủ môn Thibaut Courtois chưa phải một lần vào lưới nhặt bóng. Trong khi đó, những cầu thủ trên hàng công của Chelsea đã ghi được tới 11 bàn thắng, tương đương hiệu suất 2.75 bàn/ trận. Một đội bóng có hàng thủ vững chắc, hàng công sắc bén thì việc họ giành được những kết quả ấn tượng cũng là điều hiển nhiên.

Sự hồi sinh của Hazard

“Có bột mới gột nên hồ”, Chelsea dưới thời HLV Conte đang thể hiện phong độ xuất sắc có công không nhỏ của cả tập thể. Trong tập thể đó, cái tên Hazard được xem như chiếc chìa khóa giúp The Blue mở ra cánh cửa của sự thành công. Bàn thắng mở tỉ số vào lưới thủ môn Fraser Forster là trận đấu thứ 3 liên tiếp chân sút người Bỉ lập công cho Chelsea tại Premier League năm nay.

Ảnh Internet.

Không phải chờ cho đến lúc này người ta mới nhắc tới sự hồi sinh của Hazard. Bởi từ đầu mùa giải đến giờ, cầu thủ mang áo số 10 luôn thể hiện được khả năng vốn có của mình trong màu áo Chelsea, lẫn màu áo ĐTQG. Dường như, mùa giải thảm họa năm ngoái đã không còn đeo bám Hazard nữa, nơi anh là một trong những cầu thủ thi đấu tệ nhất của Chelsea. Chính phong độ tệ hại của Hazard là một phần nguyên nhân khiến The Blue sa sút và đẩy Mourinho khỏi Stamford Bridge.

Cho tới lúc này, sau 10 vòng đấu trôi qua, Hazard đã có cho mình 5 bàn thắng (hiệu suất 0.5 bàn/ trận). Nên nhớ, ở Premier League 2014 – 2015, khi Chelsea lên ngôi vô địch, còn cựu cầu thủ Lille ẵm luôn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League”, thì anh cũng chỉ có 13 bàn thắng (hiệu suất khoảng 0.35 bàn/ trận). So sánh những con số đó để thấy rằng, phong độ của Hazard hiện tại đã tương đương, thậm chí còn xuất sắc hơn mùa bóng 2014 – 2015.

Sẽ là quá sớm để khẳng định, Chelsea có giành được chức vô địch Premier League 2016 – 2017 hay không. Nhưng với những gì đội chủ sân Stamford Bridge đang thể hiện, chứng tỏ thầy trò HLV Conte sẽ là một trong những ứng cử viên nặng kí nhất ở mùa giải năm nay.

Lê Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201610/vi-sao-chelsea-hoi-sinh-2750439/