Vì sao các quý ông này giàu có, điển trai lại lười lấy vợ nhất showbiz Việt

Là những quý ông làm trái tim nhiều phụ nữ xao xuyến bởi vẻ đẹp trai, phong độ, tài năng, thế nhưng ngoài 40 tuổi, họ vẫn chịu cảnh lẻ bóng.

NSND Trung Hiếu

Ở tuổi 43, Trung Hiếu cùng với Tự Long là hai nghệ sĩ trẻ nhất được xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần này.Trung Hiếu được đánh giá là một trong những diễn viên truyền hình xuất sắc phía Bắc. Anh có trong tay nhiều vai diễn ấn tượng trên phim lẫn sân khấu kịch và cả lĩnh vực lồng tiếng. Nam diễn viên là một trong những nghệ sĩ xứng đáng nhất được phong danh hiệu NSND đợt này.Tuy nhiên, tạo dựng sự nghiệp thành công và có tiếng là vậy nhưng Trung Hiếu vẫn bình thản với chuyện lấy vợ sinh con. Anh nhìn hôn nhân theo hướng lạc quan: "Ông trời đã định sẵn rồi, không nên vội vàng trong chuyện kết hôn. Hiếu cũng nghĩ lấy vợ muộn lại có cái hay riêng của nó, vì biết đâu đó mình không phải lấy vợ nhiều lần”.

Trung Hiếu vẫn bình thản với hôn nhân muộn.

Trong một dịp khác, nam diễn viên mải mê xây dựng sự nghiệp làm phim đã chia sẻ: “Vậy đấy, có thể ở nước ngoài cái tuổi của tôi chưa vợ là bình thường, nhưng ở Việt Nam tôi thấy mình khổ quá! Thấy tôi 40 tuổi rồi mà chưa vợ nên mọi người phải nghĩ ra đủ phương án cho phù hợp... trong đó có cả phương án tôi bị pê-đê".Đến thời điểm hiện tại, Trung Hiếu chỉ có một đam mê duy nhất là diễn xuất và sự đóng góp của anh đã được đề bù xứng đáng.Trương Minh Quốc Thái

Trương Minh Quốc Thái cũng nằm trong danh sách để cử được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cấp bộ năm 2015. Trước đó, anh cũng từng nhận giải thưởng Mai vàng của Báo Người lao động tổ chức.Diễn viên Trương Minh Quốc Thái là gương mặt gạo cội của làng phim ảnh tại miền Nam. Nam diễn viên sinh năm 1974 từng "đốn tim" nhiều thiếu nữ bởi vẻ nam tính khi vào vai kỹ sư Việt điển trai trong bộ phim truyền hình Hương phù sa.Nếu như trong phim Hương phù sa, Trương Minh Quốc Thái có cái kết đẹp với chuyện tình cùng Út Nhỏ (Tăng Thanh Hà) thì ở ngoài đời, đường tình duyên của anh khá lận đận.Lần đầu tiên Quốc Thái biết rung động là vào năm 15 tuổi và thầm yêu đơn phương người chị họ. Nhưng những cảm xúc này cũng qua nhanh, đến năm lớp 12, anh để ý một cô bạn học chung lớp nhưng vì bản tính nhút nhát nên không dám chủ động nói lời yêu thương.Nam diễn viên tâm sự: "Khi thu hết can đảm nắm được tay người đẹp, thì mới biết người ta đã có bồ từ lâu. Thôi đành ngậm ngùi chôn chặt mối tình đơn phương thứ hai”.

Trương Minh Quốc Thái trải qua nhiều lận đận tình duyên nhưng cũng chưa tìm được bến đỗ cuối cùng.

Bước chân vào nghiệp diễn, Quốc Thái từng trải qua chuyện "phim giả tình thật" với Kim Ngân khi đóng chung cùng anh trong phim Người đàn bà yếu đuối. Suốt 11 tháng bên nhau ở phim trường nên cả hai đã có sự đồng cảm và nảy sinh tình yêu. Dù vậy, chỉ hai tháng sau khi phim gác máy, họ âm thầm chia tay. Kể từ đó, Quốc Thái cũng tiết chế cảm xúc với bạn diễn. Sau mối tình này, trái tim anh cũng thêm vài lần thổn thức, nhưng rồi tất cả lại trở thành kỷ niệm.Đến nay, Trương Minh Quốc Thái vẫn gắn bó với cuộc sống độc thân. Anh cũng không muốn nhắc đến hôn nhân bởi: "Người nào yêu tôi là đã phải hy sinh rất nhiều, mất nhiều hơn được vì cái tính vốn phóng khoáng, yêu tự do của tôi. Điều này khiến cho người ta rất dễ có cảm giác cô đơn, rằng tôi ít khi quan tâm đến họ".

Diễn viên Lý Hùng

Làng điện ảnh Việt đã quá quen với tên tuổi Lý Hùng. Những năm 90, thời hoàng kim của dòng phim “mì ăn liền”, Lý Hùng từng lập kỷ lục là diễn viên đóng nhiều vai chính nhất. Trong quãng thời gian này, anh đã khiến người hâm mộ say mê bởi hình tượng "bạch mã công tử" và chuyện tình trên màn ảnh cùng những mỹ nhân nổi tiếng một thời như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Lý Thu Thảo...Là gương mặt diễn viên được yêu thích nhất của thời kỳ phim "mì ăn liền”, Lý Hùng có thể nói là một trong những ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa có khả năng kéo khán giả đến rạp.Dù có không ít cô gái vây quanh nhưng mỹ nam của màn ảnh Việt thập niên 1990 vẫn một mình lẻ bóng. Anh từng chia sẻ có thời gian 4 năm yêu diễn viên Y Phụng song “có duyên nhưng không có phận".Ở tuổi 45, liên tục nhận được câu hỏi: "Sao vẫn chưa lấy vợ?", Lý Hùng giải thích chuyện chưa kết hôn vì duyên chưa đến.Hiện tại, Lý Hùng vẫn sống cùng bố mẹ tại quận 11, TP. HCM. Dù đã rất sốt ruột muốn lấy vợ nhưng nam diễn viên 45 tuổi vẫn chưa tìm được người phụ nữ đủ tiêu chuẩn đảm đang và chung thủy.

Diễn viên Lý Hùng.

NSƯT Quốc Khánh

Nghệ sĩ Quốc Khánh được khán giả truyền hình cả nước yêu mến qua các vai diễn có duyên đặc biệt là vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Không ngừng cống hiến cho nghệ thuật nhưng đến tận bây giờ, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh vẫn một mình đi về, ở chung với bố mẹ. "Ngọc hoàng" độc thân vẫn thích đi câu cá, chơi bi-a và diễn kịch, đóng phim.Quốc Khánh từng chia sẻ trên báo Gia đình xã hội về lý tại sao đến thời điểm này vẫn chưa chịu lấy vợ dù cho bị mẹ và chị gái giục: "Nhà có hai chị em, chị gái lớn đã lập gia đình, con cháu trưởng thành nên mẹ già cũng muốn tôi mau chóng yên bề gia thất để bà được bế cháu nội. Đợt trước, bà còn giục, thúc ép nhưng ép mãi chẳng được, dỗ ngược xuôi cũng không xong nên đành… bó tay".

"Ngọc hoàng" Quốc Khánh vẫn độc thân vui vẻ.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh cũng chia sẻ thêm: "Nếu muốn lấy vợ cho xong, tôi lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn ấy, nhiều lúc tôi cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa. Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ”.Khi nói về lý do vì sao đến tận bây giờ chưa lấy vợ có sợ mọi người nghi ngờ, thắc mắc, Quốc Khánh cho biết: "Việc ấy tôi không cần giải thích hay thanh minh, cũng chẳng phải suy nghĩ làm gì cho nhẹ cái đầu. Người ta đồn này, đồn nọ không quyết định điều gì trong cuộc sống của tôi. Nếu ai chơi với tôi, hiểu tôi thì sẽ cảm thông việc tôi chưa lập gia đình, chứ không phải tò mò, soi xét".

Đàm Vĩnh Hưng số phận sắp đặt

Sở hữu khối tài sản kếch xù, một công ty âm nhạc riêng, chuỗi cửa hàng kinh doanh hải sản cao cấp ở khắp cả nước, và Đàm Vĩnh Hưng cũng từng vài lần ấp ủ nguyện vọng có con nhưng tới nay nam ca sĩ 42 tuổi này vẫn nói không với hôn nhân.

Nguyên nhân đã từng được Đàm Vĩnh Hưng lý giải như là số phận an bài mà bản thân anh phải sống. “Đó không không phải là sự nghiệt ngã mà cũng là số phận. Số phận đã dẫn dắt tôi như thế, đưa tôi đến những suy nghĩ như vậy. Tất cả đều do số phận sắp đặt hết. Có thể do tôi quá mê hào quang của sân khấu, mê mê sự nổi tiếng và mê tình yêu thương của khán giả quá đi cho nên vẫn không chịu lập gia đình.”

Nguyễn Quang Dũng “đạo diễn tiền tỷ” độc thân của điện ảnh Việt

Xuất thân từ gia đình có cha là nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Sáng, nhưng Nguyễn Quang Dũng lại chọn điện ảnh làm nghề thay vì viết văn. 35 tuổi nhưng những bộ phim mà Quang Dũng thực hiện đều được công chúng đón nhận như: Giải cứu thần chết, Hồn Trương Ba da Hàng Thịt, Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế,….

Ngoài đạo diễn phim Nguyễn Quang Dũng là cái tên được những chương trình lớn trong nước như Duyên dáng Việt Nam,… đến các chương trình mua format nước ngoài như Việt Nam Idol hay Người dấu mặt tin tưởng giao phó.

Được mệnh danh là “đạo diễn tiền tỷ” bởi hầu hết những bộ phim của Nguyễn Quang Dũng đảm nhận đều đêm về doanh thu khổng lồ cho nhà sản xuất. Dù có rất nhiều tin đồn tình cảm với mỹ nhân của làng giải trí như Thanh Hằng hay Khánh Thy nhưng tới nay đạo diễn sinh năm 1978 này tới nay vẫn lẻ loi.

Ngọc Sơn ế vì “kén cá chọn canh”

“Họ phải dịu dàng, thông minh, có cá tính. Phải làm cho tôi hạnh phúc hơn những gì tôi đang có, và phải bù đắp được những gì tôi đã mất” – Ngọc Sơn miêu tả về người phụ nữ của mình. Ngọc Sơn còn cho biết không muốn lấy một người vợ là một bình hoa di động, hay những người phụ nữ không đủ “tài năng” để trở thành người phụ nữ của đời anh.

Có lẽ bởi giàu có, nổi tiếng và thích chơi ngông, nên Ngọc Sơn cũng đặt ra tiêu chuẩn cho người phụ nữ của đời mình “quái” như những gì “Ông vua nhạc sến” này thể hiện trong cuộc sống đời thường.

Tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ngoi-sao/vi-sao-cac-quy-ong-nay-giau-co-dien-trai-lai-luoi-lay-vo-nhat-showbiz-viet-133775/