Vì sao bà Melania Trump mặc đồ đen, đeo mạng khi gặp Giáo hoàng?

Ngày 24/5, tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Tòa thánh Vatican, phu nhân Melania và con gái Ivanka đều mặc váy dài đen và đeo mạng che đầu khi gặp Giáo hoàng Francis.

(Nguồn: Time)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đã xuất hiện cùng chồng tại Tòa thánh Vatican trong trang phục váy đen dài tay của hãng Dolce and Gabbana và khăn voan trùm đầu. Còn con gái của ông Trump, cô Ivanka tháp tùng cha trong vai trò cố vấn, cũng đội một chiếc khăn voan choàng lớn.

Gia đình ông Trump tiếp kiến Giáo hoàng Francis ngày 24/5

Trước cơn bão dư luận về điều này, bà Stephanie Grisham, người phát ngôn của Đệ nhất Phu nhân Mỹ cho biết, bà Melania và ái nữ quyết định trùm khăn ren đen trên đầu vì đây vốn là giao thức ở Tòa thánh Vatican, trong đó quy định rằng mọi phụ nữ tiếp kiến Giáo hoàng đều phải mặc váy áo dài tay màu đen và và đeo mantilla (mạng che đầu) như một cách thể hiện sự tôn trọng với Giáo hoàng. Theo đánh giá của báo giới, những người phụ nữ trong nhà Trump không muốn có rủi ro nào về trang phục khi gặp Giáo hoàng Francis, người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Việc trùm khăn được cho là thể hiện sự tôn kính của Đệ nhất Phu nhân Mỹ. Bà Melania Trump là người Công giáo; vì thế, có thể hiểu việc được tháp tùng Tổng thống Mỹ tiếp kiến lãnh đạo của hơn 1 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới là một dịp vô cùng ý nghĩa đối với bà.

Giáo hoàng Francis bắt tay Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump

Khi một quan chức Vatican trao cho cho bà Melania một chuỗi hạt, Đệ nhất Phu nhân Mỹ ngay lập tức dâng nó lên cho Giáo hoàng Francis ban phước. Bà cũng dành nhiều thời gian đứng trước tượng Đức mẹ tại bệnh viện nhi ở Vatican và đặt hoa dưới chân tượng Đức mẹ. Bà còn cầu nguyện trước bàn thờ Chúa trong bệnh viện này.

Tuy nhiên, quy định đội khăn trùm đầu của Vatican không được áp dụng một cách khắt khe. Trước đây, nhiều phụ nữ, trong đó có cả những nhân vật quyền lực, từng tiếp kiến Giáo Hoàng mà không trùm đầu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel (năm 2015) và mới đây là lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi (đầu tháng 5/2017).

Nữ hoàng Anh Elizabeth II tiếp kiến Giáo hoàng Francis

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng từng thu hút sự chú ý của công chúng trong năm 2014 khi mặc một bộ đồ màu hoa tử đinh hương trong cuộc gặp với Giáo hoàng Francis. Sự chấp thuận của giáo hoàng Francis cho trang phục của Nữ hoàng Anh cho thấy nỗ lực của Giáo hoàng trong việc nới lỏng một số luật lệ của Vatican.

Chỉ có một số Hoàng hậu và Vương phi từ các khu vực Công giáo được phép mặc màu trắng, theo nguyên tắc được gọi là “đặc quyền màu trắng”. Khi Vương phi Charlene của Monaco gặp Giáo hoàng Francis vào tháng 1/2016, bà đã thực hiện đặc quyền này. Bà mặc áo, đeo găng tay và mạng che đầu trắng.

Vương phi Charlene của Monaco gặp Giáo hoàng Francis vào tháng 1/2016

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/vi-sao-ba-melania-trump-mac-do-den-deo-mang-khi-gap-giao-hoang-post27860.html