Vì một đô thị an toàn, văn minh

Sau những vụ việc đau lòng xảy ra trên đường phố Hà Nội liên quan đến các phương tiện vận chuyển thô sơ, thiết lập lại trật tự giao thông đô thị đã trở thành đòi hỏi bức thiết, được dư luận rộng rãi ủng hộ.

Thật ra, việc cấm xe tự chế, xích lô, các xe chuyên chở vật liệu không bảo đảm an toàn cùng với đó là hạn chế hàng rong, các chợ dân sinh... đã được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhưng khó thực thi vì tác động đến quyền mưu sinh của một bộ phận không nhỏ người dân... Đưa ra giải pháp đồng bộ, thiết thực nhất để chuyển đổi nghề cho những người kiếm sống bằng các phương tiện chuyên chở không được kiểm định, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp thực tế đời sống hơn, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ, đồng cảm, sẻ chia của cả cộng đồng, khi cần sẵn sàng từ bỏ một số lợi ích trước mắt của cá nhân mình cho mục đích chung; cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và từng người tham gia giao thông phải vào cuộc mới mong xây dựng nên một đô thị an toàn văn minh như nội dung Tiêu điểm tháng 10 của Nhân Dân hằng tháng: Vì một đô thị an toàn, văn minh.

Cần sự đồng lòng của toàn xã hội

Quy định đã có nhưng xử lý thiếu kiên quyết

Ai sẽ chịu hy sinh lợi ích của mình?

Tìm đâu một dòng xe thay thế?

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/hangthang/tieu-diem/item/31129302-vi-mot-do-thi-an-toan-van-minh.html