Vị Giám đốc Sở không biết đùa!

Đất trời đã vào hè. Sắc phượng, cái màu hoa học trò đỏ rực, đã lả tả rải khắp sân trường thông báo cho bọn trẻ biết, một năm học tuy vất vả, gia đình hao tiền nhưng “đã thành công rực rỡ” mà không có bất cứ ai cản được. ..

Nhóm bạn Pootv vừa làm thêm một clip để xin lỗi

Những thày cô giáo dạy học đã làm nên kết quả đấy trong sự nghiệp “trồng người”. Lễ tổng kết năm học, đám phụ huynh ứa nước mắt cảm động, tự hào vì những con số mà cô giáo đắc thắng thông báo: 100% học sinh trong lớp đạt danh hiệu học sinh giỏi, chả có ai nộp đầy đủ học phí mà bị học lực yếu và hạnh kiểm kém. Bàn tay năm ngón thế là toàn ngón cái, không có ngón nào dài hơn hay ngắn hơn ngón nào. Tuy hơi khó để hình dung ra cái bàn tay ấy.

Em học sinh xuất sắc có điểm số các môn văn toán cao vòi vọi nhất nhì lớp, được ưu ái lên nhận phần thưởng, ngọng líu ngọng lo hứa hẹn: “Em sin hứa sẽ nà con ngoan, nà chò giỏi mãi mãi!”.

Nhưng nó không thể quên chuyện trong năm bị ốm vẫn phải đi học vì đã được cô giáo xếp vào nhóm “gà chọi” nhớ bài để trả lời câu hỏi.

Có đoàn của Phòng Giáo dục quận về kiểm tra. "Phòng về..." là 1 từ ám ảnh cả giáo viên lẫn học sinh. Trên đường về, nhiều phụ huynh vẫn như văng vẳng lời của cô hiệu trưởng qua loa phóng thanh: “Trong phong trào nói không với bệnh thành tích, trường chúng ta, thày trò chúng ta tự hào đã đạt được những thành tích vô cùng to lớn là...” . Thế nhưng, vào tối 3/7 vừa rồi, trên mạng xã hội, có clip do một nhóm tự xưng là Pootv thực hiện phỏng vấn nhanh các thí sinh vừa thi xong các môn thi THPT quốc gia.

Nguyen Huy - người dẫn chương trình trong clip - đặt câu hỏi phỏng vấn về nhận xét đề thi năm nay như thế nào, làm bài ra sao, cảm xúc như thế nào? Các nhân vật được phỏng vấn đều tự giới thiệu là học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP Huế, lần lượt trả lời một cách giễu cợt, có đôi chỗ thô tục.

TS Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, ngay sau khi xem được clip này, ngày 5/7, Sở đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để đề nghị phối hợp, tìm ra những người trong clip này. Qua đó sẽ điều tra lý do, mục đích của nhóm trên khi dựng clip.

Ông Hùng còn gửi công văn cho tất cả các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn TP Huế, yêu cầu hiệu trưởng các trường phải mời tất cả giáo viên chủ nhiệm, bí thư đoàn trường đến để nhận dạng những người xuất hiện trong clip có phải là học sinh trường mình hay không.

Ngành Giáo dục kể cũng lạ! Chỉ biết báo cáo thơm tho, nhưng không biết đùa. Trẻ con nó đùa cợt, không đúng thì bảo ban nó, sao mà chưa gì đã gọi công an đến bắt?

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/vi-giam-doc-so-khong-biet-dua-post169045.html