Vì đâu Nga cứng rắn quyết 'chặt đứt' mọi vũ khí, khí tài nhập từ Ukraine

Từ khi mối quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng vào năm 2014, Nga, theo thông tin của Bộ Quốc phòng nước này, đã thay thế được phụ tùng của 90 mẫu khí tài quân sự trong tổng số 182 mẫu.

Ukraine đơn phương chấm dứt thỏa thuận về xuất khẩu các vũ khí, trang bị quân sự sang các nước thứ ba, Nga đã cứng rắn khẳng định sẽ "chặt đứt" mọi quan hệ.

Về mặt chính thức, Ukraine đã dừng cung cấp cho Nga các hàng hóa quân sự từ cuối tháng 3/2014, còn vào ngày 16/7 cùng năm, tổng thống Ukraine Petr Poroshenko cấm hoàn toàn hoạt động hợp tác với Nga trong lĩnh vực công nghiệp-quốc phòng.

Ngày 27/8/2014, Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng đã giao cho Chính phủ Ukraine áp dụng các biện pháp nhằm chấm dứt xuất khẩu sang Nga những hàng hóa quân sự và lưỡng dụng, ngoại trừ thiết bị vũ trụ phục vụ mục đích nghiên cứu và sử dụng vũ trụ vào những mục tiêu hòa bình trong khuôn khổ các dự án vũ trụ quốc tế.

Vào tháng 2/2017, thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov đã chia sẻ với "Gazeta.ru" rằng, từ hồi mùa xuân năm 2014, giới chức quân sự cùng với các đại diện lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga đã đánh giá sự tham gia của Ukraine trong những sản phẩm vũ khí và khí tài Nga.

Nga quyết thay thế toàn bộ khí tài quân sự nhập khẩu từ Ukraine. Ảnh: RT

Theo lời ông Borisov, một danh sách bao gồm 182 mẫu khí tài quân sự đã được thiết lập. Mỗi một mẫu đều được xây dựng kế hoạch và lộ trình chi tiết thay thế nhập khẩu trong những năm tới.

Hàng tháng, tại các cuộc họp trực tuyến của Bộ Quốc phòng Nga, công tác tổng kết việc thực hiện lộ trình trên được tiến hành, còn tình hình cụ thể được báo cáo lên tổng thống Nga định kỳ hàng quý. Kết quả, đến cuối năm 2016, việc thay thế các phụ tùng của Ukraine đã được thực hiện đối với hơn 90 loại vũ khí, khí tài quân sự và chuyên dụng chủ lực.

Kế hoạch thay thế nhập khẩu Ukraine được thực hiện khá tốt, mức độ hoàn thành thực tế đã là 70-80%. Vào cuối năm 2017, hoặc chậm nhất là đầu năm 2018, Nga sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào các sản phẩm kỹ thuật mà trước đây các doanh nghiệp Nga thường đặt hàng của Ukraine.

Thứ trưởng Borisov cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga gặp khó khăn hơn trong việc thay thế các linh kiện phải nhập từ phương Tây. Với các sản phẩm này, đòi hỏi khả năng cao hơn về công nghệ nên sẽ mất thêm vài năm so với việc thay thế từ Ukraine.

Nga đã thay thế toàn bộ động cơ trực thăng nhập khẩu từ Ukraine. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, vị Thứ trưởng Nga nhấn mạnh rằng, ngành công nghiệp quân sự Nga có đầy đủ khả năng sản xuất các sản phẩm vũ khí cao nhất của thế giới. Việc nước này nhập khẩu các linh kiện phương Tây là do yếu tố kinh tế bởi việc mua một vài loại linh kiện sẽ rẻ hơn so với việc sản xuất chúng.

Trước đây, Ukraine thực hiện lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa Nga nhưng nhu cầu bức thiết khiến các tổ hợp quân sự công nghiệp Ukraine tìm cách "chui" để mua các thiết bị phụ tùng vũ khí của Nga.

Sputnik dẫn lời ông cho biết, các tổ hợp quân sự- công nghiệp Ukraine chỉ có khả năng cung cấp 40% nhu cầu của quân đội Ukraine. Đa số phụ tùng còn lại đều phải nhập khẩu từ nước Nga. Song cấm vận mà Ukraine áp đặt cho Nga đã gây khó cho các công ty sản xuất vũ khí Ukraine.

Ông Tymchuk cho rằng, Ukraine đang ra sức nỗ lực "loại bỏ các vũ khí thời Liên Xô". Song điều đó không đơn giản bởi nếu chọn cách thay thế toàn bộ vũ khí từ thời Liên Xô, Ukraine sẽ phải tiêu tốn lượng tài chính lớn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vi-dau-nga-cung-ran-quyet-buong-tay-moi-vu-khi-khi-tai-tu-ukraine-27307-4.html