VFF yêu cầu giải trình vụ cầu thủ U15 Hà Nội bị dọa cắt gân chân

Online - Liên quan đến phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cầu thủ đội U15 Hà Nội nêu thông tin HLV Thanh Hóa có lời lẽ không chuẩn mực trong trận đấu thuộc vòng loại giải U15 quốc gia trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel chiều 23-4 (trận đấu giữa U15 Hà nội với U15 Thanh Hóa), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã yêu cầu các bên liên quan gửi báo cáo giải trình.

Ban tổ chức giải sẽ cung cấp các tư liệu liên quan để Ban kỷ luật tiến hành xem xét và có thông báo kết luận chính thức về vụ việc (nếu có).

Trước đó, sự việc HLV dọa cắt gân chân cầu thủ đối phương diễn ra sau lượt trận 7 bảng A vòng loại Giải U15 quốc gia 2017 hôm 23-4 vừa qua. Theo đó, sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho U15 Hà Nội, đội trưởng Vũ Tiến Long được cho rằng đã có tình huống ăn mừng quá khích trước khu vực ban huấn luyện của U15 Thanh Hóa. Sau trận đấu, khi hai đội chào nhau rời sân, có thông tin cho rằng, giữa hai đội đã có lời qua tiếng lại, trong đó HLV Lê Hồng Minh của U15 Thanh Hóa đã dọa “cắt gân chân” Tiến Long của U15 Hà Nội.

Cầu thủ Vũ Tiến Long tố cáo bị HLV của U15 Thanh Hóa dọa cắt gân chân. Ảnh: Báo TT&VH.

Lãnh đạo CLB U15 Hà Nội đã yêu cầu Tiến Long và các thành viên ban huấn luyện đội bóng làm giải trình gửi sang VFF yêu cầu điều tra làm rõ. Theo lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: “VFF đã nhận được báo cáo và khiếu nại từ ban huấn luyện CLB Hà Nội về việc HLV Hồng Minh của Thanh Hóa dọa cắt gân cầu thủ Tiến Long (U15 Hà Nội). Trước tiên, VFF yêu cầu Thanh Hóa giải trình sự việc theo báo cáo kể trên của đội bóng Thủ đô”.

Vụ việc này đang thu hút sự chú ý của dư luận trong nước khi những ngày gần đây cầu thủ và ban huấn luyện của U15 Hà Nội và U15 Thanh Hóa có những ý kiến trái chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước sự việc trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Tổng thư ký VFF, Lê Hoài Anh khẳng định, VFF sẽ sớm làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu thực sự HLV Thanh Hóa có lời lẽ đe dọa cầu thủ trẻ của U15 Hà Nội. Bên cạnh đó, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã có ý kiến yêu cầu VFF sớm làm rõ sự việc kể trên để trấn an dư luận.

LONG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vff-yeu-cau-giai-trinh-vu-cau-thu-u15-ha-noi-bi-doa-cat-gan-chan-505738