Veraphong Chutipat: 'Việt Nam là một trong những thị trường đáng quan tâm nhất để đầu tư'

Cuối tuần qua, từ ngày 17-19/5, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng đã tổ chức buổi thăm và làm việc giữa một đoàn gồm hơn 30 nhà đầu tư cá nhân có thâm niên đầu tư hàng đầu tại Thái Lan và các thị trường trong khu vực với đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Nhà đầu tư Thái gặp gỡ với Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Tham gia buổi gặp gỡ còn có các doanh nghiệp niêm yết lớn như Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Đạm Phú Mỹ, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk), Thế Giới Di Động (MWG).

Bên lề cuộc gặp gỡ, ông Veraphong Chutipat - Giám đốc chương trình Đầu tư sáng tạo của Đại học Rangsit, Thái Lan đồng thời là trưởng đoàn lần này khẳng định “Việt Nam là một trong những thị trường đáng quan tâm nhất để đầu tư”.

Với việc hai nước Việt Nam và Thái Lan quyết định nâng tầm quan hệ song phương thành đối tác chiến lược, thương mại giữa hai nước dự báo đạt khoảng 20 tỷ USD vào năm 2020. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam đón thêm dòng vốn gián tiếp từ Thái Lan trong thời gian tới.

Ngọc Nhi

Ngọc Nhi

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/veraphong-chutipat-viet-nam-la-mot-trong-nhung-thi-truong-dang-quan-tam-nhat-de-dau-tu-188620.html