Venezuela tranh cãi vì trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp

Ngày 16-7, hơn 7 triệu người dân Venezuela tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý không chính thức do phe đối lập tổ chức nhằm gây áp lực đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phản đối kế hoạch của ông nhằm sửa đổi hiến pháp.

Theo AFP, uộc trưng cầu dân ý mang tính biểu tượng này nhằm làm suy giảm tính hợp pháp của Tổng thống Maduro, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang bủa vây nước này. Tổng thống Maduro bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý này là vi hiến pháp, đồng thời phát động cuộc bỏ phiếu vào ngày 30-7 sắp tới nhằm thiết lập một hội đồng lập pháp có quyền hạn viết lại hiến pháp và giải thể các cơ quan nhà nước.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_169215_venezuela-tranh-ca-i-vi-trung-ca-u-dan-y-ve-su-a-d.aspx