Venezuela phô diễn sức mạnh quân sự thị uy Mỹ

Tổng thống Nicolas Maduro nói Venezuela cần chuẩn bị trước nguy cơ bị Mỹ tấn công, nhưng khẳng định vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Trump

Binh sĩ Venezuela tham gia một cuộc họp báo của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua kêu gọi quân đội và người dân tham gia cuộc tập trận quy mô lớn trong hai ngày 26 - 27.8, sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump dọa có thể can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ.

Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ tại thủ đô Caracas, ông Maduro nhấn mạnh Venezuela cần chuẩn bị trước nguy cơ bị Mỹ tấn công.

Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo này khẳng định vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Trump. Trước đó, Nhà Trắng đã khước từ lời đề nghị đối thoại của ông Maduro.

Cũng trong hôm qua, binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Bolivar (tức quân đội Venezuela) cùng với súng, xe bọc thép tại một căn cứ quân sự ở Caracas đã thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước trong một sự kiện được truyền hình trực tiếp.

Có mặt tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ chỉ lăm le nguồn dự trữ dầu mỏ của nước này.

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, người đang có chuyến công du Mỹ Latin, cố gắng trấn an, kêu gọi bình tĩnh trước phát ngôn của chủ nhân Nhà Trắng về Venezuela, đồng thời cam kết chọn giải pháp hòa bình.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/venezuela-pho-dien-suc-manh-quan-su-thi-uy-my-866180.html