Venezuela: Khốn khó tột cùng, trẻ sơ sinh phải nằm trong hộp các-tông

Hình ảnh những em bé sơ sinh phải nằm trong các hộp các-tông tại Venezuela khiến nhiều người xót xa, đồng thời cho thấy cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên đến đỉnh điểm.

Những bức ảnh nhiều trẻ sơ sinh phải nằm trong các hộp các-tông do đảng đối lập ở Venezuela tung ra hôm 21/9 cho thấy sự khốn khó tột cùng mà quốc gia Nam Mỹ đang trải qua.

Những em bé sơ sinh ở Venezuela phải đặt trong hộp các-tông do thiếu thiết bị y tế (Ảnh: Facebook/UnidadVenezuela.org)

Cảnh những em bé sơ sinh phải nằm trong một loạt hộp các-tông cho thấy cuộc khủng hoảng tại Venezuela đã tác động mạnh mẽ đến hệ thống chăm sóc y tế.

Liên minh đối lập với chính phủ Mesa de la Unidad Democratica đã chụp ảnh đau lòng này tại bệnh viện công Domingo Guzman Lander thuộc thành phố Barcelona, cách thủ đô Caracas 315 km về phía đông.

Mỗi em bé được quấn trong một tấm chăn trong nửa hộp các-tông kèm theo một tờ giấy ghi thông tin các bé được dán phía trước hộp.

Đảng đối lập cho biết, các phòng sơ sinh tại bệnh viện Dr Domingo Guzman Lander phải dùng hộp các-tông để đặt các bé sơ sinh nằm do thiếu trang thiết bị thiết yếu.

Những bức ảnh này chưa được xác nhận độc lập và giới chức Venezuela đang tiến hành điều tra.

Trước thông tin gây sốc này, Giám đốc Viện nghiên cứu An sinh Xã hội Venezuela Carlos Rotondaro đã viết trên Twitter rằng: "Chúng tôi không bao giờ ủng hộ hành động này".

"Các bệnh viện của chúng tôi đã chăm sóc hàng trăm bệnh nhân. Chúng tôi thừa nhận một số sai phạm và sẽ khắc phục", ông Rotondaro nói.

Được biết, từ tháng 1 đến nay, 4.000 trẻ sơ sinh đã chào đời tại đây.

Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela bị tác động mạnh mẽ bởi giá dầu lao dốc và tình trạng này đã dẫn đến việc thiếu trầm trọng các mặt hàng thiết yếu, trong đó có thực phẩm và thuốc men.

Hôm 20/9, Thống đốc bang Miranda của Venezuela, ông Henrique Capriles Radonski, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực bởi có tới 17% người dân của bang phải đi bới rác để tìm kiếm thức ăn.

Theo thống kê của bang Miranda - khu vực bao gồm thủ đô Caracas, 77,5% dân số nhịn đói đi ngủ do thiếu thực phẩm, chỉ 41,2% người dân Venezuela được ăn đủ 3 bữa/ngày, trong khi đó 85,3% người dân lo sợ hết lương thực.

Khoảng 63% người dân Venezuela đã phải nghỉ làm sớm để đi tìm kiếm thức ăn. Trong khi đó, chỉ khoảng 10,7% người dân có thể tiếp cận được chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ về thực phẩm dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro.

NM (Theo Mirror)

NM (Theo Mirror)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/venezuela-khon-kho-tot-cung-tre-so-sinh-phai-nam-trong-hop-cac-tong-d80364.html