Venezuela: Biểu tình bùng phát thành bạo lực

(SGGPO).- Theo Al Jazeera, ngày 12-2 (giờ địa phương) bạo loạn bùng phát tại Venezuela do người biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro đã khiến ít nhất 4 người chết, trong đó có một cảnh sát. Đây được xem là đỉnh điểm của của các cuộc biểu tình trong suốt hai tuần qua ở thủ đô Caracas.

Người biểu tình phản đối chính sách kinh tế của Tổng thống Nicolas Maduro.

Từ khi ông Nicolas Maduro lên nắm chính quyền thay người tiền nhiệm là cố Tổng thống Hugo Chavez, đây là lần đầu tiên biểu tình phản đối chính quyền trở nên nghiêm trọng như vậy. Nguyên nhân vì người biểu tình (phần lớn là sinh viên cùng các chính trị gia đối lập) phản đối chính sách kinh tế của ông Maduro. Hiện nền kinh tế Venezuela đang trở nên yếu kém khi mức lạm phát cao trên 50%. Tình trạng thiếu ngoại tệ mạnh, thiếu nguồn cung cấp hành tiêu dùng thiết yếu càng khiến người dân thất vọng.

Hiện hơn 10.000 sinh viên vẫn tiếp tục biểu tình và dự kiến họ sẽ tiếp tục biểu tình trong vài ngày tới.

NHƯ QUỲNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2014/2/340224/