Vén màn bí mật về những giải đấu Bridge & Poker: Sau Thái Nguyên, Hà Nội cũng rục rịch xin thành lập Hội

Nếu cứ tiếp tục sai phạm và bị Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam khai trừ thành viên, 4 CLB Poker hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội sẽ phải vận động để thành lập Hội và xin trực thuộc vào đó. Trên thực tế, ban vận động cũng đã và đang được 1 nhóm người gây dựng.

Liên quan đến việc 4 CLB thành viên của Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam gồm: Win Poker Club (đóng trên địa bàn phường Trúc Bạch, quận Ba Đình); Loyal Poker Club (phường Giảng Võ, quận Ba Đình); Capital Poker Club (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) và King Poker Club (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) bất chấp thông báo yêu cầu dừng tổ chức thi đấu đóng phí, lãnh thưởng dưới mọi hình thức, mới đây, hiệp hội này tiếp tục gửi văn bản đến UBND 4 phường nói trên đề nghị kiểm tra hình thức hoạt động.

Văn bản của Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam gửi đến các phường (nơi cấp phép cho các CLB Poker) đề nghị kiểm tra hình thức hoạt động.

Văn bản của Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam gửi đến các phường (nơi cấp phép cho các CLB Poker) đề nghị kiểm tra hình thức hoạt động.

Theo đó, nếu đúng các CLB này tiếp tục vi phạm quy định của hiệp hội, vi phạm quy định của pháp luật thì hiệp hội sẽ áp dụng các hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ tư cách hội viên.

Lịch Tournament của các CLB được thông báo công khai trên Facebook.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, hiện nay 4 CLB nói trên vẫn thu hút rất đông người chơi qua các hình thức đóng phí tham gia thi đấu và lãnh thưởng ở nhiều giải khác nhau (từ 240.000 đồng đến 5 triệu đồng). Ngay cả Tổng cục Thể dục - Thể thao cũng lên tiếng cảnh báo tuy nhiên mọi chuyện không hề thay đổi. Sôi động và mở nhiều giải đấu lớn nhất hiện nay vẫn là Loyal Poker ClubWin Poker Club.

Các "vận động viên" đang "sát phạt" với nhau bằng môn bài mang tên "thể thao trí tuệ". Ảnh chụp tại Loyal poker club.

Đáng lưu ý, từ ngày 19/7, Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam đã gửi văn bản đến UBND các phường, tuy nhiên việc kiểm tra, giám sát vẫn chưa được thực thi hoặc chỉ mang tính hình thức. Đại diện lãnh đạo 1 UBND phường còn nhấn mạnh rằng, họ không có trách nhiệm phải gửi công văn trả lời cho Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam – một tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

Người chơi đóng phí tham gia giải đấu tại Win Poker club.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Thủ đô Hà Nội, ban vận động thành lập Hội Bridge & Poker đã và đang được hình thành. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn Hóa – Thể thao Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết, về nguyên tắc, việc lập hội là không sai và được pháp luật bảo hộ.

“Lập hội về mặt pháp lý thì chẳng có gì sai nhưng nên hay không nên thì lại là chuyện khác, đòi hỏi các nhà quản lý phải xem xét. Bọn tôi cũng đang thận trọng. Đối với một loại hình nhạy cảm như thế này, dễ biến tướng như thế này thì việc lập hội phải hết sức thận trọng”, ông Động thẳng thắn cho biết.

Một cảnh chơi Poker theo kiểu đóng phí - lĩnh thưởng với giải thưởng hàng chục triệu đồng tại Capital Poker Club.

Ở góc độ cá nhân, ông Động cho rằng, Poker là bộ môn nhạy cảm, rất dễ biến tướng và cơ bản nếu hoạt động là sẽ biến tướng chứ không đơn thuần là chơi thể thao...

Nói thêm về hoạt động Poker tại Hà Nội, ông Động khẳng định, từ nhiều tháng nay ông đã phát hiện thấy những bất cập và nguy cơ biến tướng tại bộ môn này nên đã có văn bản kiến nghị lên Tổng cục Thể dục - Thể thao, UBND TP Hà Nội cũng như Công an TP Hà Nội để cùng giám sát...

Đơn xin thành lập Loyal Poker Club.

Đánh tráo khái niệm môn thể thao trí tuệ “Bridge” và “Poker”

Cũng phải nói rõ, Bridge và Poker là 2 môn bài khác nhau. Trò chơi bài Bridge ra đời từ thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thịnh hành ở Mỹ và Anh. Liên đoàn Bridge thế giới (WBF) được thành lập vào năm 1958, đến nay đã có 123 quốc gia thành viên với 700.000 hội viên có thẻ. Hàng chục triệu người vẫn chơi Bridge như một trò giải trí. Năm 1995, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận WBF là “một phần của phong trào Olympic”.

Trong lịch sử thi đấu thể thao quốc tế thì chỉ duy nhất có môn bài Bridge từng xuất hiện tại SEA Games 26 tại Indonesia. Và tới đây môn bài Bridge sẽ xuất hiện tại SEA Games 29 và được coi là một môn thể thao trí tuệ để thi đấu.

Tuy nhiên, đối với môn bài là Poker thì chưa bao giờ được coi là một môn thể thao thi trí tuệ để thi đấu. Poker được biết đến là môn bài phổ biến tại các sòng bài CASINO. Chính vì thế, ban chủ nhiệm các CLB Poker đã đánh tráo khái niệm 2 môn bài này nhằm xin UBND các phường công nhận và cho phép họ tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Được biết, tổng số tiền mà khách tham gia chơi sẽ được trích 70-80% giá trị để trao thưởng cho các “vận động viên” thắng, 20-30% còn lại thuộc về Hiệp hội Bridge & Poker và CLB.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ven-man-bi-mat-ve-nhung-giai-dau-bridge-poker-sau-thai-nguyen-ha-noi-cung-ruc-rich-xin-thanh-lap-hoi-20170727234558706.htm