Vẽ tranh, tô mặt nạ đón trăng lên

Nhân dịp trung thu 2010, hôm qua, CLB Nghệ thuật cộng đồng Cốc Cốc Cốc tổ chức sự kiện Đón trăng lên cho hơn 600 em nhỏ tại Trường tiểu học Thanh Xuân Trung (Hà Nội) tham gia vẽ tranh, tô mặt nạ dân gian.

Trong chương trình, các em được các công tác viên của Câu lạc bộ (CLB) Cốc Cốc Cốc hướng dẫn sử dụng chổi vẽ, đổ màu để vẽ. Mỗi em được đưa một mặt nạ dân gian (bản thô, chưa tô màu): mặt hề chú Tễu, mặt nạ hình con vật (thỏ, chó, mèo, lợn ...) ... và ba loại bút vẽ khác nhau để có thể vẽ theo trí tượng tượng của mình. Hơn 600 em nhỏ được phân ngồi tập trung theo từng nhóm nhỏ, có một cộng tác viên và một phụ huynh hướng dẫn và trả lời những thắc mắc, giúp các em hoàn thiện tô vẽ. Anh Nguyễn Việt Hòa, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Chương trình muốn tạo điều kiện để các em có thể phát huy hết khả năng sáng tạo, tư duy tốt nên đã để các em tự do sáng tạo, không gò bó trong khuôn khổ mẫu nào". Ngoài việc cho các em tự do sáng tạo, CLB còn muốn mang một thông điệp đến với các em đó là hãy trân trọng những giá trị di sản Văn hóa Việt. Trước đó, CLB đã có những buổi hoạt động ngoại khóa với các em, giới thiệu với các em về mặt nạ dân giam, giúp các em định hình được mặt nạ dân gian là như thế nào và các em có thể tô, vẽ gì lên đó. Đất Việt ghi lại một số hình ảnh các em nhỏ Trường tiều học Thanh Xuân Trung trong buổi vẽ tranh, tô mặt nạ: Anh Trần

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Ve-tranh-to-mat-na-don-trang-len/20109/112709.datviet