Vé số Mega 6/45 rục rịch ra mắt thị trường Hà Nội

Theo đại diện của Vietlott, để chuẩn bị cho đợt ra mắt chính thức thị trường Hà Nội vào 5/12 tới, các đại lý của đơn vị ở Hà Nội đã bắt đầu lắp đặt biển quảng cáo và máy in vé số.

Vài ngày nay, trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện một cửa hàng nhỏ treo biển "Vietlott - Xổ số tự chọn". Tuy nhiên, bên trong chưa có hệ thống máy in vé số.

Nhân viên bảo vệ tại cửa hàng này cho hay do nhiều giải độc đắc hàng chục tỷ đồng liên tục được trao nên rất nhiều người hiếu kỳ đã hỏi thăm về đại lý, dù bên trong gian phòng rộng khoảng hơn 10 m2 vẫn trống trải, không có hệ thống máy bán vé số.

Biển quảng cáo của Vietlott tại một đại lý cấp 2 trên đường Kim Mã (Hà Nội). Ảnh: Ngô Minh.

Biển quảng cáo của Vietlott tại một đại lý cấp 2 trên đường Kim Mã (Hà Nội). Ảnh: Ngô Minh.

Trao đổi với Zing.vn, chủ đại lý cho hay anh không có thông tin chính xác về ngày bán chính thức nhưng được phía Vietlott cho biết là vào đầu tuần sau. Vietlott hoàn toàn chủ động việc lắp đặt và hỗ trợ cho đại lý nên anh cũng không nắm được ngày nào máy sẽ về.

Cũng theo người này, đại lý của anh là cấp 2, trực thuộc một đại lý cấp 1 trên phố Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, tới ngày 1/12 trên phố Lý Thường Kiệt, chưa cửa hàng nào có gắn biển quảng cáo của Vietlott xuất hiện.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện của Vietlott cho hay, danh sách đầy đủ đại lý trên địa bàn Hà Nội đang được đơn vị tổng hợp và hoàn thiện trước ngày và đăng tải lên trang chủ.

Theo ghi nhận, thị trường Hà Nội đã xuất hiện nhiều điểm xổ số kiến thiết truyền thống bán kèm vé Mega 6/45 in sẵn được chuyển phát nhanh từ TP.HCM ra. Giá của loại vé này chênh hơn từ 1.000-2.000 đồng so với giá gốc do thêm phí vận chuyển.

Vé này được bán nhiều ở các con phố như Kim Ngưu, Mai Động, Bà Triệu với số lượng khoảng 100-200 vé mỗi sạp.

Theo nhiều chủ sạp, rất nhiều người trẻ đến hỏi mua vé số Mega 6/45, khác với nhóm khách hàng trung và cao tuổi thường mua vé số truyền thống. Chỉ trong một buổi sáng, nhiều nơi đã báo hết vé tự chọn in sẵn, dù lượng vé truyền thống còn rất nhiều.

Một chủ một sạp vé truyền thống trên phố Bà Triệu cho hay bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần để "sống chung với lũ". Trong trường hợp vé truyền thống ế quá thì bà cũng mua vé Vietlott về bán.

"Giờ tôi đang nhập theo đường chuyển từ TP.HCM ra, nếu Hà Nội có đại lý thì mua đi bán lại cũng dễ hơn, bán cùng lúc hai loại để tăng thu nhập nuôi gia đình", chủ sạp chia sẻ.

Một xưởng nhỏ trên phố Xã Đàn đang gấp rút hoàn tất biển quảng cáo in logo Vietlott để chuyển về cho một đại lý của đơn vị này. Ảnh: Ngô Minh.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 23/11 do Bộ Tài chính tổ chức, Vietlott đã cam kết sẽ xử lý mạnh tay các đại lý bán vé sai quy định, sai mệnh giá cũng như yêu cầu đại lý phối hợp với đơn vị trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra các điểm bán hàng trực thuộc.

Lãnh đạo công ty xổ số còn khẳng định nếu phát hiện vi phạm sẽ thực hiện các biện pháp xử lý đại lý và điểm bán hàng theo hợp đồng, trong đó có việc sẽ chấm dứt hoạt động của điểm bán hàng.

Tính đến nay, đã có 5 người trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 (giải Jackpot) với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Toàn bộ 5 người chơi trúng giải đã đến nhận tiền thưởng và đều đeo mặt nạ giấu danh tính.

Ngô Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-so-mega-645-ruc-rich-ra-mat-thi-truong-ha-noi-post701999.html