Vệ sinh ao nuôi tôm 2 công nhân bị điện giật thương vong

Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện khiến một người chết và một người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Võ Văn Cường, sinh năm 1986 ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu bị điện giật chết tại chỗ. Nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1974 cũng ở xã Long Điền Đông bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ao nuôi tôm nước lợ. (Ảnh minh họa).

Các nhân chứng cho biết, vào sáng ngày hôm qua (23/10), anh Cường và Vũ làm vệ sinh dưới ao nuôi tôm, xây dựng nhà tiền chế trong khu nuôi tôm công nghiệp thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Úc- Bạc Liêu tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. Do trước khi làm cả hai quên tắt cầu dao tổng kéo điện từ công ty ra ao tôm nên anh Cường và anh Vũ bất ngờ bị điện giật.

Do gia đình nạn nhân Võ Văn Cường không yêu cầu khám nghiệm tử thi, nên địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình về an táng.

Đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Úc- Bạc Liêu đã đến chia buồn và bước đầu hỗ trợ gia đình anh Cường 20 triệu đồng để lo hậu sự.

Riêng nạn nhân Nguyễn Văn Vũ bị bỏng nám da chân, tay, ngực, đang được y, bác sỹ bệnh viện tích cực điều trị./.

Tấn Phong/VOV - ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ve-sinh-ao-nuoi-tom-2-cong-nhan-bi-dien-giat-thuong-vong-562918.vov