'Ve sầu' không thể... thoát xác

Chỉ trong vòng 1 tháng, Hà Văn Lai (1986, trú xóm Xuân An, xã Hồng Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) liên tiếp thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trong các nhà thờ trên địa bàn các huyện Diễn Châu và Yên Thành. Sợ “đi đêm nhiều có ngày gặp ma”, Lai nhanh chóng thực hiện kế sách “ve sầu thoát xác”, trốn sang thủ đô Vientiane (Lào) để ẩn náu, tạo cớ ngoại phạm. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Nghệ An, Lai đã phải tra tay vào còng trở về quê quy án.

Liên tiếp trong khoảng cuối tháng 2 đến cuối tháng 3- 2017, các nhà thờ giáo xứ, giáo họ trên địa bàn H.Yên Thành, H. Diễn Châu liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nói chung và đông đảo bà con nhân dân công giáo nói riêng. Trước tình hình phức tạp đó, lãnh đạo CA tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra làm rõ. Chuyên án 317TK được thành lập để truy tìm “bóng ma” chuyên đột nhập nhà thờ này.

Theo đó, với cùng một thủ đoạn, kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, dùng dụng cụ cạy cửa, lẻn vào, phá và trộm tiền trong két sắt, hòm công đức và nhiều tài sản có giá trị khác. Tại hiện trường các vụ việc, qua một số camera lắp đặt tại các nhà thờ đã xác định được đối tượng nghi vấn là nam giới. Tuy nhiên, nhân dạng rất khó nhận diện, bởi đối tượng rất tinh vi, có thủ đoạn che giấu. Sau một thời gian tập trung điều tra, soát xét các đối tượng nghi vấn trên các địa bàn, bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhiều đối tượng nghi vấn trên địa bàn đã được dựng lên. Trong đó nổi bật và nghi vấn lớn nhất là đối tượng Hà Văn Lai, nhưng thời điểm này đối tượng lại không có mặt tại địa phương. Nhưng qua soát xét, xác minh, Ban chuyên án đã nhận diện được Lai xuất cảnh sang Lào từ ngày 2- 4 qua cửa khẩu Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn.

Hà Văn Lai.

Được sự đồng ý của lãnh đạo CA tỉnh, một tổ công tác Phòng CSHS sang Lào để truy bắt đối tượng về quy án. Nhận được sự giúp đỡ tận tình của lực lượng CA nước bạn Lào, ngày 26- 4 tổ công tác đã bắt được Hà Văn Lai khi đối tượng này đang ẩn náu tại thủ đô Vientiane. Ngay sau đó đối tượng được di lý về Việt Nam để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Hà Văn Lai khai nhận đã thực hiện thành công 12 phi vụ trộm cắp, lấy nhiều tài sản gồm tiền, vàng, máy tính xách tay, tivi và nhiều đồ vật khác. Nói về phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội, Hà Văn Lai khai nhận: khi có ý định trộm tài sản, đối tượng trực tiếp đến địa điểm và khảo sát trước. Sau đó, khi thấy thời cơ thuận lợi, một mình cạy cửa đột nhập và khoắng tài sản. Đối với những hòm, két lớn, đối tượng sẽ trực tiếp đục phá và lấy tài sản ngay tại hiện trường. Ngược lại, với những hòm, két nhỏ hơn đối tượng mang ra ngoài và chọn chỗ vắng vẻ để thực hiện hành vi.

Sau khi thực hiện một loạt vụ trộm, thấy lực lượng CA ráo riết vào cuộc điều tra, sợ bị bại lộ, Lai đã âm thầm xuất cảnh sang Lào với danh nghĩa đi lao động. Những tưởng, sang Lào làm việc sẽ tạo cho mình được vỏ bọc an toàn, có chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, kế “ve sầu thoát xác” này của Lai đã không thể qua mắt được lực lượng CA.

Đại tá Phạm Hoài Nam- Trưởng phòng Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Hà Văn Lai về hành vi trộm cắp tài sản.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_166491_-ve-sa-u-khong-the-thoa-t-xa-c.aspx