Vẻ mong manh của loài hoa mang ý nghĩa của hơi thở trẻ thơ

Hoa baby (hoa chấm bi) là loại hoa rất được ưa chuộng ở Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Nó còn mang ý nghĩa của hơi thở trẻ thơ nhờ vẻ đẹp mong manh như sương mai của mình.

Hoa baby có tên khoa học là Gypsophila.

Nó là chi thực vật có hoa trong gia đình cẩm chướng.

Hoa có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Đông Âu.

Hoa baby thường gặp nhất là màu trắng và hồng nhạt. Ngoài ra, có còn có màu hồng hồng đậm nhưng rất hiếm gặp.

Hoa baby có thể bó hoặc cắm riêng một mình nó, hoặc có thể bó kèm với một số loại hoa khác như hồng, lyly, đồng tiền…

Hoa thường được sử dụng để trang trí nhà cửa, sân vườn, tiệc tùng, lễ Tết…

Hoa baby có tên tiếng Anh là “Baby’s breath”, có nghĩa là hơi thở trẻ thơ.

Nó đẹp và mong manh như hơi thở trẻ con vì vậy nó tượng trưng cho tình yêu tinh khiết, ngây thơ, trong trắng.

Chính vì vẻ đẹp trong sáng đó những bông hoa baby được gắn kem theo những bó hoa để gửi thông điệp đến người nhận.

Hoa baby thường được sử dụng phổ biến trong các đám cưới, nó được cho là đại diện cho tình yêu tinh khiết, vĩnh cửu.

Những bông hoa đôi khi được dùng làm quà tặng cho các bà mẹ mới hoặc chờ đợi, vì họ thường bày tỏ niềm vui và sự ngây thơ của một em bé mới, đặc biệt là khi chúng được đặt cùng với các loại hoa khác tượng trưng cho mẹ.

Cận cảnh vẻ đẹp của hoa baby.

Lương Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/ve-mong-manh-cua-loai-hoa-mang-y-nghia-cua-hoi-tho-tre-tho/20170814085959223p1c879.htm