Vẻ đẹp hoang sơ của 'báu vật tự nhiên của Quảng Ngãi'

Lý Sơn - một hòn đảo tiền tiêu của tổ quốc thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi có cảnh đẹp được ví như Maldives của Việt Nam, là báu vật tự nhiên mà đất trời ban tặng.

 Vượt qua quãng đường 800km đường bộ và 15 hải lý đường biển (từ Hà Nội) với những ai bị say sóng thì quả là hãi hùng. Nhưng nếu vượt qua thử thách này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoang sơ. Thiên nhiên tại đảo Lý Sơn sẽ không phụ lòng người yêu mến và có thể níu giữ bước chân bất kỳ ai có dịp ghé thăm.

Vượt qua quãng đường 800km đường bộ và 15 hải lý đường biển (từ Hà Nội) với những ai bị say sóng thì quả là hãi hùng. Nhưng nếu vượt qua thử thách này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoang sơ. Thiên nhiên tại đảo Lý Sơn sẽ không phụ lòng người yêu mến và có thể níu giữ bước chân bất kỳ ai có dịp ghé thăm.

Đến Lý Sơn, du khách sẽ được tận hưởng một bầu không khí trong lành có đủ cả mây trời, biển, núi, cây xanh. Mùa xuân hoặc đầu hè, du lịch đảo Lý Sơn là một ý tưởng thông minh, giúp du khách được thả mình vào dòng nước trong vắt.

Bên cạnh đó còn có nhiều trò chơi thú vị đang chờ mọi người khám phá như bơi lội, lặn ngắm san hô... Trên đảo Lý Sơn, bạn cũng có thể ghé thăm nhiều ngôi chùa hay ngắm nhìn những ruộng hành xanh tươi vô cùng tuyệt đẹp.

Hàng năm, khách du lịch thường đến Lý Sơn vào mùa hè, tuy khí hậu có phần nóng bức nhưng du khách sẽ được tắm mình trong làn nước mát.

Nước biển xanh biếc, cùng ánh nắng vàng, hòa với màu xanh của bầu trời tạo nên khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Màu trời màu nước xanh ngắt làm say lòng bất cứ du khách nào khi đến đây.

Lý Sơn chưa chịu tác động nhiều của bàn tay con người nên những gì ở đây vẫn còn nguyên sơ và yên bình.

Tọa lạc ngay trung tâm huyện đảo Lý Sơn, cụm tượng đài và nhà lưu niệm Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đứng sừng sững trước sóng biển và nắng gió, như biểu tượng cho sự khẳng định chủ quyền của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa.

Cột cờ trên đảo Thới Lới nơi cao nhất của đảo Lý Sơn được xây dựng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.

Lý Sơn nổi tiếng với đặc sản là tỏi và hành. Tỏi ở đây có một vị thơm ngon đặc biệt mà không nơi nào có được, không chỉ nổi tiếng trong nước mà tỏi Lý Sơn đã được xuất khẩu ra nước ngoài.

Cổng tò vò một trong những cảnh đẹp mà ai đã đặt chân đến đây đều muốn lưu lại hình ảnh lúc hoàng hôn buông xuống trên biển.

Trên bờ biển lộng gió khách du lịch tạo dáng chụp ảnh.

Sau khi tàu khách cập cảng đảo Lý Sơn (đảo Lớn). Ngư dân sau khi đánh bắt cá về tàu cá cập cảng và họ bán ngay hải sản mới đánh bắt được cho dân trên đảo.

Bàng vuông là loài cây chỉ sống được tại đất đảo với phong ba bão táp và thiếu nước ngọt quanh năm thì ở đây trên đảo Lý Sơn cây bàng vuông phát triển tươi tốt với từng chùm quả đẹp.

Kể cả giống hoa đại mọc trên đảo cũng có màu sắc sặc sỡ và cánh dày hơn với trong đất liền nhìn nhành hoa cứng cáp cho ta cảm giác giống với người dân đất đảo kiên trung bất khuất.

Hoa phong ba khoe sắc trên đảo.

Hải sản Lý Sơn do ngư dân đánh bắt cung cấp ngay tại chỗ cho khách du lịch.

Hải sản Lý Sơn do ngư dân đánh bắt cung cấp ngay tại chỗ cho khách du lịch.Ốc xà cừ- một loại ốc chỉ có ở đảo Lý Sơn.

Tôm hùm Lý Sơn tươi ngon, là đặc sản du khách nên thử.

Theo Lê Mạnh/LĐO

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ve-dep-hoang-so-cua-bau-vat-tu-nhien-cua-quang-ngai-675473.html