Vệ binh Cách mạng Iran yêu cầu Mỹ dời căn cứ cách Iran 1.000 km

Ngày 19/7, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Ali Jafari tuyên bố Mỹ cần phải di dời các căn cứ của nước này tới vị trí cách Iran 1.000 km nếu muốn tiếp tục các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Ông Mohammad Ali Jafari. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Mohammad Ali Jafari nêu rõ: "Nếu Mỹ muốn theo đuổi các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc phòng Iran và IRGC, họ cần phải dời các căn cứ khu vực của mình ra ngoài bán kính 1.000 km xung quanh Iran, và hãy nhớ rằng họ sẽ phải trả một cái giá đắt cho bất cứ bước đi tính toán sai lầm nào".

Lời cảnh báo nhiều ẩn ý này được đưa ra sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chính quyền Teheran trong ngày 18/7 đã có phản ứng bằng việc Quốc hội Iran bỏ phiếu thông qua nghị quyết tăng cường chương trình tên lửa đạn đạo và phát triển Lực lượng Vệ binh Cách mạng nhằm chống lại những nguy cơ tấn công của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ve-binh-cach-mang-iran-yeu-cau-my-doi-can-cu-cach-iran-1000-km-20170719222025734.htm