Vé bán kết lượt đi Indonesia - Việt Nam: Hơn 500.000 đồng là giá cao nhất

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo sẽ bán 27.000 vé cho người hâm mộ để xem trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa đội tuyển nước này và Việt Nam tối 3/12, trên sân Pakansari.

Việc mở bán sẽ bắt đầu từ ngày 30/11 cho đến khi hết lượng vé được phát hành, bằng phương thức trực tuyến. Ban tổ chức (BTC) trận đấu ra 3 mức giá gồm 100.000 rupiah (gần 170.000 đồng), 200.000 rupiah (335.000 đồng) và 300.000 rupiah (hơn 500.000 đồng). Họ phân sân Pakansari làm 12 khu khác nhau để làm căn cứ bán vé.

Sơ đồ các khán đài trên sân Pakansari

Mặc dù sức chứa của sân Pakansari là 30.000 chỗ ngồi nhưng chỉ có 27.000 vé cho người hâm mộ. Số còn lại dành cho các đối tác, nhà tài trợ và những nhân vật cao cấp. Toàn bộ vé sẽ được bán trực tuyến thông qua các kênh phân phối chính thức.

Với những CĐV không thể mua được vé vào sân thì BTC địa phương còn bố trí 4 màn hình cỡ lớn xung quanh sân vận động để người hâm mộ vẫn xem được trận đấu với không khí sôi động nhất.

Tổng thư ký PSSI Ade Wellington cho biết sẽ giao cho Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia chừng 400-500 vé để phân bổ lại cho những người có nhu cầu. Để đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ, ban tổ chức có 3 vòng kiểm tra an ninh. Với động thái này, tình trạng vé giả sẽ rất khó diễn ra.

Cổ động viên Việt Nam sẽ tiếp lửa cho các cầu thủ trên sân nước bạn.

Chiều 29/11, tuyển Indonesia đã chính thức có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận bán kết. HLV Alfred Riedl thẳng thắn cho biết mặt cỏ sân Pakansari kém chất lượng, không bằng ở Philippines – nơi Indonesia đá vòng bảng. Ông hy vọng tình hình sẽ cải thiện cho đến ngày thi đấu.

Bình Minh (theo VTV)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ve-ban-ket-luot-di-indonesia--viet-nam-hon-500000-dong-la-gia-cao-nhat-d30212.html