VĐV chủ nhà Malaysia chạy bộ về đích, 'cướp vàng' của VĐV Việt Nam

Đang trong phần thi đi bộ 10km nữ và dẫn đầu, VĐV Phan Thị Bích Hà bất ngờ khi thấy Lin Ying của nước chủ nhà tăng tốc chạy băng băng.

Tại nội dung đi bộ nữ 10km, Phan Thị Bích Hà thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ và dẫn đầu trong đoạn về đích. Phía sau cô là VĐV nước chủ nhà Lin Ying bị bỏ lại một khoảng cách khá xa.

Nhưng trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, Lin Ying bất ngờ tăng tốc chạy băng băng. Điều này hoàn toàn trái với luật của môn đi bộ, vốn quy định các VĐV phải đi đúng động tác và hai chân không được cùng một lúc rời đất.

VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà (quần đỏ) dẫn đầu trong phần lớn thời gian nhưng đã bị VĐV của Malaysia chạy băng băng vượt qua. (Ảnh: Ngọc Duy)

VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà (quần đỏ) dẫn đầu trong phần lớn thời gian nhưng đã bị VĐV của Malaysia chạy băng băng vượt qua. (Ảnh: Ngọc Duy)

Bất chấp việc VĐV chủ nhà chạy băng băng, các trọng tài vẫn không có ý kiến gì và công nhận HCV thuộc về Lin Ying. Đây tiếp tục là một màn xử ép trắng trợn của nước chủ nhà Malaysia để "vơ vét" HCV.

Trước đó, ĐT cầu mây nữ Indonesia đã bỏ giải để phản đối các quyết định xử ép của chủ nhà. Đoàn thể thao Thái Lan cũng khiếu nại khi ở môn ngựa quay tay (Thể dục dụng cụ), BTC trao hai huy chương vàng cho hai VĐV người Malaysia, trong khi chỉ trao HCĐ cho VĐV Thái Lan.

Với những vụ việc kể trên, dường như sẽ còn rất lâu nữa đấu trường SEA Games mới thoát khỏi cái mác "ao làng", nơi mà các nước chủ nhà luôn dùng mọi cách để "tận thu" HCV./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/vdv-chu-nha-malaysia-chay-bo-ve-dich-cuop-vang-cua-vdv-viet-nam-662823.vov