VCCI công bố danh sách những quy định 'nổi tiếng' và 'tai tiếng' nhất

Sau hơn một năm triển khai, VCCI đã chính thức công bố báo cáo cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất, kém nhất Việt Nam. Trong đó, quy định " yêu cầu trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy trên xe ô tô" đứng trong top 30 quy định kém nhất do đơn vị này tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, ngày 28/2, tại quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải Quân (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 186 mang tên Đà Nẵng và 187 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đây là hai chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636 cuối cùng nằm trong hợp đồng Việt Nam ký kết với Nga năm 2009 gồm 6 chiếc (trị giá gần 2 tỷ USD), nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc. (Xem tiếp)

Tàu ngầm Đà Nẵng. Ảnh: VGP.

Chính thức công bố “top” quy định tốt nhất và kém nhất Việt Nam

Tại hội thảo công bố Báo cáo cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016 diễn ra ngày 28/2, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp ( VCCI ) cho biết:

Sau giai đoạn đề cử, Ban tổ chức đã nhận được 9.297 đề cử các quy định từ 1.739 cá nhân và tổ chức. Sau khi sàng lọc, kết quả có 114 quy định tốt và 123 quy định kém đã được đề cử.

Trong tổng số 237 quy định được đề cử thì có 79 quy định nằm ở cấp dưới luật (chiếm 33%); 75 quy định nằm trong các nghị định (chiếm 32%) và 69 quy định nằm ở cấp thông tư (chiếm 29%); còn lại ở các văn bản khác (chiếm 6%). (Xem tiếp)

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã đến Hà Nội

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến Hà Nội lúc hơn 15h chiều nay, trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên.

"Chúng tôi hy vọng chuyến thăm của chúng tôi tới Việt Nam sẽ đóng góp cho việc thúc đẩy hơn nữa hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta", Nhật hoàng Akihito hôm nay nói tại sân bay Haneda, Tokyo, trước khi khởi hành tới Việt Nam.

Chuyến thăm của Nhật hoàng và Hoàng hậu diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Việt Nam hồi giữa tháng một. Ông tuyên bố nước này quyết định sẽ đóng 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam, các tàu này trị giá 38,5 tỷ Yen (338 triệu USD), nằm trong khoản Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mới trị giá 123 tỷ Yen (1,05 tỷ USD) mà Nhật dành cho Việt Nam. (Xem tiếp)

Ẩu đả lớn tại công trường mở rộng nhà máy Samsung Bắc Ninh

Ảnh hiện trường vụ ẩu đả do CTV cung cấp.

Trao đổi với PV chiều ngày 28/2, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh xác nhận, khoảng 13h cùng ngày, tại công trường thi công mở rộng nhà máy Samsung (Khu công nghiệp Yên Phong) đã xảy ra vụ ẩu đả lớn.

Theo thông tin ban đầu, các công nhân của nhà thầu trong công trường xây dựng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Rất nhiều công nhân tham gia vào vụ việc.

"Tôi đã yêu cầu công an tỉnh tăng cường lực lượng xuống phối hợp với công an tỉnh và các lực lượng chức năng để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, đồng thời, báo cáo sự việc", ông Quỳnh nêu rõ. (Xem tiếp)

“Chiến dịch giành lại vỉa hè đang đi hơi quá”

Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP. HCM) nhận định việc xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè phải được điều chỉnh bởi Luật xử lý vi phạm hành chính. Để tiến hành bước cưỡng chế thì quận phải thực hiện đúng trình tự thủ tục như Luật quy định.

“Đầu tiên, quận 1 phải lập biên bản người có hành vi xây dựng trái phép, sau đó ra quyết định xử phạt. Hoặc nếu đã hết thời hạn xử phạt thì ra quyết định khôi phục lại tình trạng ban đầu và buộc người có hành vi xây dựng trái phép tháo dỡ. Nếu không tiến hành tháo dỡ thì mới ra quyết định cưỡng chế. Chi phí cưỡng chế do người có hành vi vi phạm chịu trách nhiệm”, luật sư Trần Hải Đức nói. (Xem tiếp)

Gần 50 ôtô rồng rắn trên cao tốc phản đối lệnh chuyển bến của Hà Nội

Sáng 28/2, khoảng 50 xe khách tuyến Nam Định, Thái Bình tập hợp thành từng đoàn, từ chối chở khách, đi xe không tải về Hà Nội.

Đoàn xe chủ yếu là loại 45 chỗ, nối đuôi nhau thành hàng dài trên quốc lộ hướng về phía Hà Nội. Lý do được một số nhà xe đưa ra là để phản đối lệnh điều chuyển tuyến vận tải của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Khoảng 10h, đoàn xe bị chặn tại trạm thu phí km 188 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại, giải thích cho lái xe về chủ trương điều chuyển luồng tuyến vận tải. (Xem tiếp)

Xuất hiện lừa đảo làm đại lý Vietlott với giá 2 triệu

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện cá nhân tự nhận là: Phan Văn Trường - Trưởng phòng kinh doanh toàn quốc Vietlott , trên card in số di động 0947 159 xxx. Kèm theo đó là lời mời chào mua hồ sơ đăng ký làm đại lý, điểm bán hàng của Vietlott với giá 2 triệu đồng/hồ sơ.

Vietlott khẳng định, những lời "chào mời" làm đại lý gần đây xuất hiện trên mạng như trên là lừa đảo. "Thông tin này là giả mạo, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Vietlott", đại diện Vietlott khẳng định. (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/vcci-cong-bo-danh-sach-nhung-quy-dinh-noi-tieng-va-tai-tieng-nhat-2512229.html