Vật vã bắt xe khách về quê ăn Tết

Lúc 14h chiều 22/1, Bến xe Miền Đông chật cứng vì nhiều người đổ về quê ăn Tết.

Hàng chục nghìn người đổ về BX Miền Đông.

Lúc 14h chiều 22/1, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại BX Miền Đông lượng hành khách kéo về đây để về quê ăn Tết rất đông, các ghế chờ ở BX không còn chỗ trống. Tại khu vực lên xe, hành khách ngồi chờ kín chỗ.

Đáng chú ý, dù hàng chục nghìn người đổ về BX Miền Đông nhưng hôm nay vẫn chưa xảy ra tình trạng kẹt xe như chiều hôm qua. Ở khu vực dưới chân cầu Bình Lợi, BX Miền Đông đã bố trí hàng chục xe nằm chờ ở đây tránh gây ùn tắc. Khi nào có lệnh đón khách, các xe này mới được vào.

Tại BX Miền Đông, nhiều nhà xe chạy tuyến miền Trung vẫn đang đồng loạt bán vé tăng cường đi trong ngày. Phía trước các quầy vé đều có nhân viên mời gọi. Trong vai một hành khách, PV Báo Giao thông ghi nhận, các xe này đều bán vé đúng giá như đã niêm yết.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, trong ngày 21/1 vừa qua, lượng khách lên đến khoảng hơn 40.000 người và 1.500 chuyến xe xuất bến. Dự kiến trong những ngày sắp tới, lượng hành khách có thể sẽ càng đông hơn. Trước tình hình này, BX Miền Đông đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng quận Bình Thạnh để đảm bảo ANTT. Đồng thời, để giảm ùn tắc trên các tuyến đường xung quanh, BX đã lập một bãi đậu xe cho khoảng 70 chiếc gầm cầu Bình Lợi (quận Thủ Đức) để dừng, đỗ chờ luân phiên vào bến rước khách.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, trên đường QL50 đoạn qua địa bàn quận 8, huyện Bình Chánh đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vì người dân ùn ùn kéo đi tảo mộ. Đến trưa 12h trưa cùng ngày, giao thông đã cơ bản thông thoáng trở lại.

Dịp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 700 chuyến bay/ngày

Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, trong dịp tết trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 700 chuyến bay. Dự kiến trong vài ngày tới, lượng hành khách và số chuyến bay có thể sẽ tăng thêm.

Trước tình hình này, sân bay Tân Sơn Nhất luôn tăng cường đảm bảo ANTT cũng như an toàn cho hành khách. Do đó chưa phát hiện tình trạng móc túi hay mất ANTT. Không những thế, giao thông bên ngoài sân bay cũng được giải quyết tốt hơn.

Bên cạnh đó, cảng vụ hàng không miên Nam cũng đã huy động thêm lực lượng thanh niên đoàn viên tình nguyện (từ Học viện Hàng không) để giúp đỡ, hướng dẫn hành khách.

Các ghế chờ ỡ BX Miền Đông hầu như hông còn chỗ trống.

Khu vực chờ cũng đông nghịt người.

Rất nhiều hành khách về tuyến Bình Thuận, Ninh Thuận, Miền Tây.

Không còn chỗ ngồi bên trong, các hành khách phải ra ngoài hiên ngồi chờ.

Trước cổng BX cũng rất nhộn nhịp.

Việc chất đồ lên xe cũng phải xếp hàng vì quá đông.

Nhiều nhà xe bán vé đi liền nhưng không phá giá.

Hành khách vật vã ngồi chờ xe.

Hành khách hối hả để được về quê ăn Tết.

Bãi giữ xe cũng đông nghịt. Muốn vào giữ xe cũng phải xếp hàng.

BX Miền Đông linh động cho xe chờ dưới chân cầu Bình Lợi để tránh gây ùn tắc.

QL50 kẹt cứng trong sáng cùng ngày. Ảnh CTV.

Phong Sương

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/vat-va-bat-xe-khach-ve-que-an-tet-d185654.html