Vardag: “Bà hoàng nghề ly hôn” của giới nhà giàu

Nếu bạn từng thấy vợ hoặc chồng mình lén lút bàn chuyện với Ayesha Vardag, có lẽ bạn nên lo lắng. Rạng rỡ ở tuổi 49, bà Vardag là một trong những luật sư chuyên về ly dị đắt khách nhất thế giới, nên đã được mệnh danh là “Bà hoàng nghề ly hôn”.

Được đặt biệt danh là "nữ hoàng của nghề ly hôn" (divorce diva), bà chuyên giúp dàn xếp cho những thân chủ cực giàu được lợi nhất có thể, khi cuộc hôn nhân của họ đã đi đến hồi kết. Đài BBC News đưa tin ngày 25/6 (giờ VN), hãng luật Vardags có trụ sở ở London, nơi có tiếng là "thủ đô ly hôn của thế giới".

"Một đôi đang tính chuyện ly hôn thường sẽ phải chạy đua xem ai thuê được tôi đại diện cho trước" - bà nói - "Thật sự là thế. Chúng tôi phải kiểm tra rất cẩn thận".

Bạn nên kiểm tra tài khoản của mình trước khi tới gặp Vardag (Ảnh: Vardags)

Khách hàng của bà gồm những nhân vật như vợ của Hoàng tử Qatar, các ngôi sao bóng đá, đạo diễn Hollywood, hay cả Bernie Ecclestone, giám đốc điều hành Tập đoàn Formula One (F1)... Bà cũng từng đại diện cho Heather Mills trong vụ ly dị với Sir Paul McCartney của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Danh tiếng cũng đi liền với hóa đơn đắt đỏ. Tiền công một giờ của bà là 795 bảng Anh (khoảng hơn 1.000 USD), chưa tính thuế. Doanh thu mỗi năm của hãng Vardags lên tới hơn 10 triệu bảng. Nhưng không phải ai cũng hâm mộ bà trong giới luật pháp.

Trụ sở công ty của nữ luật sư đặt ở khu City of London, với cảnh nhìn ra nhà thờ lớn St Paul và tòa nhà nổi tiếng The Shard (Ảnh: Vardags)

Nhiều người chỉ trích bà quá quan tâm tới việc quảng bá cho bản thân, như xuất hiện trên truyền hình và quá hung hãn khi bảo vệ cho thân chủ của mình. Bà đáp lại rằng, thiết lập và mở rộng mối quan hệ là việc quan trọng, và một số người có lẽ không thích thấy một phụ nữ lại thành công đến vậy.

Vardag nay làm việc từ Dubai. Bà nói khách hàng sẵn sàng trả giá đó vì bà có thể "thay đổi hoàn toàn kết quả của vụ việc", và bà có thể tạo ra sự khác biệt "đáng giá hàng chục triệu".

“Trâu buộc ghét trâu ăn’, ai nói gì thì nói, “Bà hoàng ly hôn” ngày một vẫn phất lên với cái nghề chân chính của một luật sư.

Kim Thoa (Theo BBC News, 6/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vardag-ba-hoang-nghe-ly-hon-cua-gioi-nha-giau-d58943.html