Vào bờ bán hải sản, tàu cá bị sóng lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm

Đồn Biên phòng Phổ Quang đã huy động 7 tàu cá và hàng trăm ngư dân mang thêm dây và áo phao ra tiếp cứu ngư dân. Đến trưa 9/10, chiếc tàu này vẫn đang được 7 tàu với tổng công suất hơn 3.000 mã lực cứu kéo.

Các ngư dân đang nỗ lực hết sức để cứu tàu giữa sóng dữ

Lúc 5 giờ sáng 8/10, tàu cá mang số hiệu QNg 98783 TS, do ông Nguyễn Văn Tư làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, sau chuyến biển hành nghề lưới vây trở vào bờ để bán hải sản, khi vào cửa biển Mỹ Á thì bất ngờ bị sóng lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm ở phía bắc cửa biển và mắc cạn, bị chìm, phá nước.

Vị trí tàu chìm cách bờ khoảng 50 mét, nhưng tàu bị mắc vào kẽ đã trong lúc sóng lớn nguy hiểm, nên việc cứu nạn hết sức khó khăn. Các ngư dân đi trên tàu cho biết, tàu vào cửa thì bị mắc cạn vào lúc sóng rất lớn. Các ngư dân cố thủ trên tàu kêu cứu.

Đồn Biên phòng Phổ Quang đã huy động 7 tàu cá và hàng trăm ngư dân mang thêm dây và áo phao ra tiếp cứu ngư dân. Đến trưa 9/10, chiếc tàu này vẫn đang được 7 tàu với tổng công suất hơn 3.000 mã lực cứu kéo.

Ông Võ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Quang cho biết, cửa biển Mỹ Á nhiều lần nạo vét nhưng vẫn liên tục gây tàu mắc cạn, đắm tàu. Trong vài năm trở lại đây có 5 tàu bị chìm. Riêng trong năm 2016 đã có hơn 10 tàu cá của ngư dân bị mắc cạn hoặc va vào đá ngầm gây hư hỏng tài sản với tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/vao-bo-ban-hai-san-tau-ca-bi-song-lon-danh-dat-vao-bai-da-ngam-post177109.html