Văn Toàn: 'U22 Việt Nam phải thận trọng với Đông Timor'

Đó là nhận xét của Văn Toàn về đối thủ U22 Đông Timor, đội bóng U22 Việt Nam sẽ chạm trán ở trận ra quân lúc 15h ngày 15/8 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Seleyang.

Chiều 13/8, trước khi bắt đầu buổi tập chiến thuật cuối cùng của U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận gặp U22 Đông Timor, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn được ban huấn luyện chỉ định trao đổi thông tin với báo chí.

Tiền đạo sinh năm 1996 nhận định cơ hội của U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này rất cao. Tuy nhiên, toàn đội không hề chủ quan và đặt mục tiêu cố gắng giành chiến thắng ở từng trận một.

"Chúng tôi đã chạm trán U22 Đông Timor trên sân Thống Nhất hồi cuối tháng 7/2017, tại Vòng loại U23 châu Á. Trận đó toàn đội thắng đậm 4-0 dưới trời mưa lớn. Sau đó, U22 Đông Timor đã hòa 0-0 trước Hàn Quốc khi thời tiết thuận lợi hơn. Bởi vậy, toàn đội rất thận trọng và tập luyện nghiêm túc để chuẩn bị cho trận ra quân sắp tới", tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ.

Cầu thủ số 9 của U22 Việt Nam cũng thắng thắn chia sẻ khát khao và mục tiêu muốn cùng các đồng đội giành huy chương vàng SEA Games 29: "Bóng đá Việt Nam chưa đạt được tấm huy chương này, nên chúng tôi sẽ quyết tâm đặt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 29".

Trước thông tin U22 Việt Nam loại 4 cầu thủ gồm Tấn Tài, Tấn Sinh, Thanh Thịnh và Sỹ Huy (Sỹ Huy vẫn ở lại tập luyện cùng U22 Việt Nam để dự phòng cho thủ môn Minh Long đang gặp chấn thương), Văn Toàn cho biết thay vì suy nghĩ và buồn phiền thì toàn đội sẽ cố gắng đạt thành tích cao để động viên các em.

"Tôi thấy buồn cho các em khi lần đầu tiên dự SEA Games mà không có may mắn ở lại Malaysia. Tuy nhiên, các em còn cơ hội ở SEA Games 2019 sắp tới và mong các em sẽ may mắn ở kỳ Đại hội đó", Văn Toàn cho biết.

Bản thân anh và các đồng đội lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng... đã tìm cách giải tỏa áp lực thành tích dù đây là kỳ SEA Games cuối cùng của họ: "Đặt áp lực quá cũng không tốt, trước mắt, em cố gắng đạt hiệu suất ghi bàn tốt mỗi khi được vào sân ở SEA Games 29".

Trước khi kết thúc buổi trả lời phỏng vấn, Văn Toàn mong rằng may mắn thắng U19 Australia 4 năm trước trên đất Malaysia sẽ là động lực giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 29.

Ngày mai (14/8), U22 Việt Nam chỉ tập nhẹ để chuẩn bị cho cuộc so tài với U22 Đông Timor lúc 15h ngày 15/8 (theo giờ Việt Nam).

Trương Khởi - Tùng Lê (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-toan-u22-viet-nam-phai-than-trong-voi-dong-timor-post771107.html