Văn Toàn: 'Đặt mục tiêu ghi bàn sẽ khiến tôi áp lực'

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không quá đề cao việc sẽ ghi bàn, miễn sao anh đóng góp công sức giúp CLB HAGL có những trận thắng tại V.League.

Cầu thủ Hải Dương là một trong những người chơi hay nhất của HAGL ở trận thắng Bình Dương 1-0 ngay trên sân khách tối 19/2. Anh không ghi bàn nhưng đóng góp tích cực vào lối chơi chung, trong đó có một cú dứt điểm trúng cột dọc. Người ghi bàn duy nhất là Văn Thanh ở phút 88.

“Bình Dương có nhiều cầu thủ đã ra đi nhưng đội hình của họ vẫn rất chất lượng, nhiều kinh nghiệm trận mạc. Đây là trận đấu khó khăn cho HAGL nhưng chúng tôi đã tuân thủ tốt đấu pháp đề ra, phòng ngự tốt hơn để có chiến thắng”, Văn Toàn chia sẻ sau trận đấu.

Sau 6 vòng đấu, chân sút sinh năm 1996 vẫn chưa "nổ súng". Trong khi đó, Công Phượng và Văn Thanh đều đã thi nhau lập công. Tiền đạo người Hải Dương cho rằng điều này khiến anh gặp đôi chút sức ép, nhưng quan trọng là đội nhà duy trì tinh thần tập thể để giành những kết quả tốt hơn nữa.

Vòng tới, HAGL sẽ tiếp tục làm khách trên sân của Long An. Đây là đội bóng đứng cuối bảng. Cơ hội để Văn Toàn ghi bàn khá cao, tuy nhiên anh không quá bận tâm về điều này.

Anh nói: “Đến một lúc nào đó, tôi sẽ ghi bàn. Nếu cứ vào sân mà đặt mục tiêu ghi bàn sẽ khiến tôi gặp nhiều áp lực. Điều quan trọng nhất là vào sân chơi tốt hơn nữa rồi bàn thắng sẽ đến".

Mùa trước, Văn Toàn đã ghi 7 bàn và nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất của HAGL. Tuy nhiên, anh có chuỗi 16 trận tịt ngòi. Phải đến giai đoạn cuối mùa bóng, anh mới chơi bùng nổ để giúp đội bóng phố núi trụ hạng thành công.

Về phần mình, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cũng đặt niềm tin vào việc cậu học trò cưng sẽ sớm "khai hỏa".

“Văn Toàn đã chơi rất xuất sắc trước Bình Dương, cậu ấy chỉ thiếu có bàn thắng”, ông chia sẻ.

Kết quả vòng 6 và lịch thi đấu vòng 7.

Bảng xếp hạng sau vòng 6 V.League.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-toan-dat-muc-tieu-ghi-ban-se-khien-toi-ap-luc-post722011.html