Văn Toàn có thể đá dự bị trận gặp Malaysia

Văn Toàn , một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Myanmar 2-1 có thể sẽ là phương án nhân sự dự phòng ở cuộc đối đầu Malaysia 15h00 chiều 23/11.

Trái ngược với một số thông tin cho rằng do bị hậu vệ Myanmar phạm lỗi thô bạo nên Văn Toàn được HLV Nguyễn Hữu Thắng rút ra khỏi sân sớm, tiền vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam vẫn tham gia tập luyện cùng các đồng đội chiều 21 và 22/11.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng, nóng ở Yangon (Myanmar) trong những ngày này mà Văn Toàn và khá nhiều các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam như Thành Lương, Trọng Hoàng, Minh Tuấn… gặp vấn đề về sức khỏe, thậm chí có trường hợp bị cảm cúm và sốt nhẹ.

Rất may là được sự điều trị tích cực của các bác sỹ mà tất cả các trường hợp đó đều tham gia tập luyện bình thường trong buổi tập kín chiều 22/11, một ngày trước trận đấu quan trọng tấm vé đi tiếp vào bán kết gặp đối thủ Malaysia. Và Văn Toàn là một trường hợp như thế.

Văn Toàn xuất hiện trên sân tập chiều 22/11.Ảnh: Lê Huỳnh

Tuy nhiên, như đánh giá của phóng viên Malaysia Ooi Kin Fai, Văn Toàn là một mũi nhọn nguy hiểm bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, BHL đội tuyển Malaysia và cả các cầu thủ đội bóng này sẽ có những lưu ý đặc biệt đến vị trí này. Nếu sung sức, Văn Toàn hoàn toàn có thể chơi tốt trước các hậu vệ Malaysia có thể hình cao to hơn mình rất nhiều. Nhưng nếu muốn tạo nên một bước đột phá, gây bất ngờ cho đối thủ, đặc biệt là tận dụng các pha đi bóng lắt léo của Toàn, HLV Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn có thể cất cầu thủ này trên băng ghế dự bị và chỉ đưa vào sân trong hiệp 2.

Ông Nguyễn Hữu Thắng là HLV trưởng và có toàn quyền quyết định về chuyên môn cũng như nhân sự trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và ở cuộc đối đầu với Malaysia cũng vậy. Văn Toàn là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam nhưng Minh Tuấn hay Trọng Hoàng cũng đủ sức đảm đương vị trí này.

Văn Toàn 'bênh' Công Phượng, Ngọc Hải chưa chắc đá chính

Văn Toàn được HLV Hữu Thắng chỉ định trả lời báo chí sau buổi tập chiều 11/11, 1 ngày trước trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka.

Trở lại với buổi tập chiều 22/11 trên sân Aung San, sau 15 phút khởi động, HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu các phóng viên báo chí rời sân để đội tuyển Việt Nam bước vào phần tập chiến thuật. Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa, trong phần thứ hai của buổi tập, HLV Nguyễn Hữu Thắng chú trọng cho các tiền vệ rèn những tình huống cố định với các quả đá phạt trực tiếp mà Xuân Trường, Thanh Trung, Thành Lương, Minh Tuấn, Công Vinh..là những người được lựa chọn đầu tiên. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ trong điều kiện thời tiết nắng, nóng.

Do đã tham gia buổi họp báo và trao đổi thông tin báo chí sáng cùng ngày nên HLV Nguyễn Hữu Thắng đã từ chối trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều 22/11, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng thế. Ngoài ra, sáng 22/11, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tiến hành “mổ băng” cho toàn đội xem lại diễn biến trận đấu với Myanmar trong ngày khai mạc. Tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của đội Myanmar được rút kinh nghiệm và HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn các học trò không mắc phải những sai lầm như vậy nữa ở trận đấu với Malaysia.

Lâm Chi (Từ Yangon, Myanmar)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/van-toan-co-the-da-du-bi-tran-gap-malaysia-n20161122173935690.htm