Văn Thanh: Không đá Europa League, săn HCV SEA Games tặng A Hoàng

Hậu vệ Vũ Văn Thanh tỏ ra tiếc nuối khi người đồng đội ở HAGL là A Hoàng không thể dự SEA Games 29 vì chấn thương.

Buổi tập chiều 16/7 của U23 Việt Nam:

Chiều 16/7, tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Thống Nhất kể từ khi di chuyển vào TP HCM hôm 13/7 để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Do U23 Việt Nam vừa có trận đá tập trong 90 phút chiều hôm trước nên HLV Hữu Thắng chủ yếu cho các học trò thả lỏng cùng chuyên gia Martin Forkel.

Văn Thanh gác giấc mơ Europa League, quyết giành HCV SEA Games 29

Tiếp đến, U23 Việt Nam chỉ thực hiện bài tập chuyền bóng trước khi cả đội nghỉ để các cầu thủ gồm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Quang Hải và Duy Mạnh tập sút phạt trước vòng cấm. Ở bài tập đá phạt, Xuân Trường tỏ ra vượt trội so với các đồng đội còn lại khi hầu hết các cú sút của cầu thủ gốc Tuyên Quang đều trúng đích và khiến các thủ môn vất vả cản phá.

Đáng chú ý, tiền vệ Phạm Đức Huy vẫn đang trong quá trình theo dõi chấn thương cổ chân gặp phải trong buổi tập chiều 15/7, vắng mặt trong buổi tập chiều 16/7 của thầy trò HLV Hữu Thắng. Theo thông tin chúng tôi được biết, chấn thương của cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế CLB Hà Nội không hề nhẹ. Bên cạnh trường hợp của Đức Huy, Tuấn Anh cũng phải tập riêng cùng bộ đôi chuyên gia người Đức là Pablo và Martin do bị căng cơ.

Kết thúc buổi tập của tuyển U23 Việt Nam, hậu vệ Vũ Văn Thanh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông, nhất là sau khi thông tin cầu thủ gốc Hải Dương không sang ký hợp đồng với 1 CLB ở Serbia để chơi Europa League, mà tập trung cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 29.

Trả lời báo chí, Văn Thanh cho biết hiện tại anh vẫn khá bất ngờ khi được các CLB ở châu Âu săn đón.

“Tôi rất vui khi được các CLB ở châu Âu quan tâm. Không được sang Serbia để ký hợp đồng với CLB Vojvodina nhưng tôi nghĩ mình còn nhiều cơ hội ở phía trước, dù bản thân cũng rất tiếc. Hiện tại, tôi tạm gác lại chuyện đi châu Âu chơi bóng để tập trung, thể hiện hết khả năng cùng U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29”, Vũ Văn Thanh chia sẻ.

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam ở bảng I vòng loại U23 châu Á 2018, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016 cho biết anh cùng đồng đội sẽ nỗ lực cao nhất, từng trận một và đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam chính là U23 Hàn Quốc. Theo Vũ Văn Thanh, nếu U23 Việt Nam chơi với nỗ lực cao nhất, thể hiện phong độ tốt nhất, cơ hội của thầy trò HLV Hữu Thắng trong trận đấu với đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng I là 50-50.

A Hoàng được đồng đội hứa tặng tấm HCV SEA Games 29

Khi được hỏi về mục tiêu của bản thân tại SEA Games 29, Vũ Văn Thanh cho biết: “Tôi không đặt mục tiêu cụ thể mình ghi bao nhiêu bàn, quan trọng là thành tích của cả tập thể U23 Việt Nam. Tất nhiên, tôi vẫn muốn ghi được nhiều bàn thắng nhất có thể, đóng góp vào thành tích của toàn đội.

Cả 2 giải đấu là vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 đều quan trọng với U23 Việt Nam. Tinh thần toàn đội đang rất tốt, thể lực cũng sung mãn, U23 Việt Nam đã sẵn sàng hướng đến các trận đấu phía trước”, cầu thủ gốc Hải Dương nói.

Đặc biệt, cuối phần trả lời truyền thông, Vũ Văn Thanh cho biết anh rất tiếc khi A Hoàng – người đồng đội ở HAGL không thể lên tập trung cùng U23 Việt Nam do chấn thương đáng tiếc tại V-League. Văn Thanh nhắn nhủ cầu thủ người dân tốc Giẻ Triêng: “A Hoàng cứ ở nhà dưỡng thương và chăm sóc vợ, cả đội sẽ cố gắng lấy huy chương vàng SEA Games về tặng cậu ấy…”

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/van-thanh-lay-hcv-sea-games-tang-hau-ve-nguoi-gie-trieng-c9a549134.html