Văn Quyết: 'Tôi chưa quên thất bại trước lứa Indonesia này 5 năm trước'

Cá nhân tiền đạo Văn Quyết vẫn chưa nguôi thất bại tại bán kết SEA Games 2011, nơi U.23 Việt Nam đã thua Indonesia với không ít gương mặt cũ đang có mặt tại Hà Nội.

Văn Quyết tin rằng sự cạnh tranh sẽ giúp tuyển Việt Nam tốt hơn

“Đó là kỷ niệm buồn tôi vẫn chưa nguôi được. U.23 Việt Nam chúng tôi khi đó dưới thời HLV Falko Goetz đã thua Indonesia 0-2 ở trận bán kết trên sân Bung Karno của họ.

Thất bại đó khiến giấc mơ vàng của chúng tôi dang dở. Điều này sẽ tiếp thêm động lực nếu tôi được ra sân trong trận đấu tại Mỹ Đình ngày 8.11”, tiền đạo Văn Quyết phát biểu.

5 năm trôi qua, Văn Quyết đã chấp nhận từ giã giấc mơ Vàng tại SEA Games để dồn hết tâm tư cho cuộc chinh phục AFF Cup 2016. Nay, Indonesia với một số gương mặt cũ 5 năm trước tự nhiên tiếp thêm lửa cho chân sút đang khoác số 10 tại đội tuyển.

Sẽ không có sự cay cú: “Nếu được ra sân, đối với tôi đầu tiên phải đưa tập thể lên hàng đầu. Là tiền đạo, tôi sẽ cố gắng đóng góp bằng cách tập trung săn bàn đóng góp cho cả đội. Mong rằng ngày mai tôi sẽ ghi bàn và đội tuyển sẽ có chiến thắng gửi tặng khán giả cả nước”.

Trong buổi tập chiều 7.11, buổi tập cuối trước khi bước vào trận giao hữu với Indonesia, Văn Quyết được chọn để trao đổi cùng báo chí. Anh cho rằng tính cạnh tranh minh bạch là điều rất cần thiết cho đội tuyển.

Văn Quyết chia sẻ: “Không chỉ bóng đá mà ngoài đời cũng vậy, phải cạnh tranh lành mạnh với nhau. Cầu thủ nào thích hợp với lối chơi của đội mới là quan trọng.

Tôi không bao giờ dám coi thường cầu thủ trẻ. Bóng đá là sân khấu bốn mặt. Ai biết cầu thủ nào tốt cầu thủ nào không. Huấn luyện viên sẽ là người đưa ra sân đội hình tốt nhất".

Tiền đạo Văn Quyết trong buổi tập chiều 7.11

Ở tuổi 25, Văn Quyết không chỉ là cầu thủ cực kỳ quan trọng của CLB Hà Nội T&T mà còn là nhân tố đáng chú ý ở tuyển Việt Nam từ vài năm qua.

Hướng đến trận giao hữu với Indonesia, nơi đội tuyển sẽ chia tay khán giả thủ đô để vào nam, chân sút này quan niệm rằng mỗi lần ra sân là một lần tự hào: "Đối với cá nhân tôi và toàn thể anh em đội bóng mình được thi đấu là niềm vinh hạnh. Mình ra sân với tinh thần luôn đạt kết quả cao nhất.

Mỗi cầu thủ được ra sân và thi đấu dưới màu áo tuyển quốc gia là chứng minh mình là cầu thủ tốt. Đây là trận đấu cọ xát chuẩn bị cho AFF Cup, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu một trận đấu đẹp để đem lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/van-quyet-toi-chua-quen-that-bai-truoc-lua-indonesia-nay-5-nam-truoc-69526.html