Văn nghệ sĩ "ra quân" chào mừng Đại hội Đảng

Dạ hội chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng.

Nhà hát kịch Việt Nam- đơn vị 'Anh cả đỏ' của nghệ thuật sân khấu kịch nói nước ta đã tổ chức đợt biểu diễn dài ngày tại Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Cạn. Các đoàn kịch của nhà hát đã để lại nhiều ấn tượng với người xem, thực hiện phương châm nỗ lực đưa sân khấu đến công chúng và làm tốt các nhiệm vụ tuyên truyền mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phó. Bốn vở diễn mới đang 'ăn khách' được giới thiệu ở đợt lưu diễn này. Là các vở: Tội lỗi (kịch bản của Nguyễn Anh Dũng, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang); Tình quê (kịch bản của Trần Đình Ngôn, đạo diễn NSND Lê Hùng); Người thi hành án tử (kịch bản của Phạm Văn Quý, đạo diễn NSND Lê Hùng); Gái hạng sang (kịch bản của Lê Hoàng, đạo diễn NSƯT Anh Tú). Đây là những vở kịch tâm lý, phản ánh những vấn đề đặt ra của thực tế xã hội dưới tác động của cơ chế thị trường thời hội nhập. Nếu như vở Tội lỗi cho thấy cuộc đấu tranh trường kỳ với những thói hư, tật xấu và tiêu cực; cảnh báo sự băng hoại của đạo đức xã hội thì vở Tình quê lại là một góc nhìn về cuộc sống đầy bi kịch của những người nông dân nhập cư chốn đô thị. Trong sự bon chen khắc nghiệt và những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được ấy, tình người càng tỏa sáng và giúp họ đứng vững. Trong khi đó, câu chuyện kịch của vở Người thi hành án tử lại xoay quanh cuộc sống, sinh hoạt của những chiến sĩ công an ở một đơn vị vô cùng đặc biệt là đội thi hành án tử hình với những tâm tư, trăn trở khi phải thực thi nhiệm vụ, mặc dù đó là công việc để mang lại công lý, bắt cái ác phải đền tội, cho thấy sự hy sinh thầm lặng và cao cả của họ. Trong dịp này, Nhà hát tuồng Việt Nam đã thực hiện 20 buổi biểu diễn tại Bắc Giang và Thanh Hóa với các trích đoạn tuồng truyền thống và một số vở diễn về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng. Nhà hát Chèo Việt Nam chủ yếu lưu diễn phục vụ nhân dân ở các tỉnh miền núi như Sơn La, Lai Châu, Yên Bái với các vở đề tài lịch sử, dân gian như: Duyên nợ trầu cau, Nỗi đau tình mẹ, cùng các trích đoạn: Thị Mầu lên chùa, Tuần Ty đào Huế và các tiết mục độc tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca. Nhà hát cải lương Trung ương cũng có 15 buổi biểu diễn tại Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, trong đó có các vở diễn mới dàn dựng trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được dư luận đánh giá cao và do hai đạo diễn trẻ Triệu Trung Kiên và Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng như: Trọn đời trung hiếu với Thăng Long, Thời con gái đã xa, Đế đô song cả, Dấu ấn giao thời, Trời Nam. Cục Điện ảnh và Công ty Fafilm Việt Nam đã tổ chức đợt phim chào mừng Đại hội Đảng từ ngày 10 đến 20-1 trên phạm vi cả nước. Trong đợt phim này, một số phim truyện tiếp tục được phát hành, trình chiếu ở các rạp như: Tây Sơn hào kiệt, Đừng đốt, Nhìn ra biển cả, Hoa đào, Sinh mệnh, Đường thư... cùng các phim tài liệu: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, Cao nguyên đá, Lê Trọng Tấn một đời trận mạc, Bài ca trên đỉnh Tà Lùng. Cục Điện ảnh cũng in một số phim truyện vi-đê-ô để phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và các lực lượng vũ trang như: Chuyện ở bản vùng cao, Tình người ấm áp, Điệu xòe trên nương, Rừng không lặng gió, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ. Trong tối khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, bộ phim Vượt qua bến Thượng Hải do Hãng phim Hội Nhà văn sản xuất năm 2010 đã được chọn chiếu mở đầu. Bộ phim do Hãng phim Hội Nhà văn thực hiện, kể về hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào năm 1934 khi Người vừa thoát khỏi vụ án ở Hồng Công (Trung Quốc) và đến Thượng Hải bắt liên lạc với cách mạng quốc tế. Trước đó, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Liên hoan hợp xướng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 7 và 10-1-2011 với sự tham gia của hơn 1.600 diễn viên của 22 đơn vị là các đoàn nghệ thuật quần chúng, thanh niên, học sinh, sinh viên, cựu chiến binh và các đơn vị nghệ thuật quần chúng. Bên cạnh những ca khúc tiêu biểu của hợp xướng Việt Nam như: Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi; Việt Nam quê hương tôi; Du kích sông Thao, v.v. các đoàn còn trình diễn nhiều bản hợp xướng mới có nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi các thành tựu đổi mới của đất nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tin-chung/v-n-ngh-s-ra-quan-chao-m-ng-i-h-i-ng-1.284645