'Vận động nhân dân bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ'

Đó là một trong những đề nghị của ông Đặng Thanh Giang, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thái Bình tại buổi ký kết phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa UB MTTQ, Sở TN-MT tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, tổ chức chiều ngày 7/10…

Đại diện UB MTTQ, Sở TN-MT và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình thể hiện sự cam kết, đồng hành trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Chia sẻ tại đây, đại diện UB MTTQ, Sở TN-MT và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều bày tỏ sự lo lắng trước thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay cũng như những mặt trái của biến đổi khí hậu (BĐKH). Thống nhất nhìn bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức…

Đồng thời nhìn nhận việc ký kết chương trình phối hợp là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn dân, trong đó có chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Thực hiện tốt việc phối hợp này sẽ góp phần tăng cường, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Nội dung ký kết thể hiện các bên sẽ phối hợp tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH tỉnh Thái Bình; kế hoạch hành động của các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

Các bên cũng sẽ phối hợp xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH tại các cơ sở tôn giáo và cộng đồng tôn giáo; xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, thân thiện với môi trường.

Biên soạn, cung cấp cho cộng đồng các tôn giáo và địa bàn khu dân cư kiến thức về môi trường, ứng phó với BĐKH cũng như thực trạng của hai vấn đề có tính toàn cầu này ở địa phương. Hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ các cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện các biện pháp bảo vệ, thích ứng, thân thiện với môi trường trong các hoạt động sản xuất cũng như tổ chức cuộc sống; các kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau khi gặp rủi ro từ bão, lụt, hạn hán…

Theo chương trình phối hợp, ở cấp tỉnh, ngay trong năm 2016 các bên sẽ phối hợp xây dựng 3 mô hình điểm; ở cấp huyện, thành phố mỗi đơn vị sẽ xây dựng từ 1-2 mô hình. Từ năm 2017, sẽ nhân rộng mô hình tại các khu dân cư. Việc tổng kết hằng năm sẽ được thực hiện vào vào những dịp lễ trọng của tôn giáo hoặc vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Ngày Môi trường thế giới…

Bày tỏ sự hưởng ứng, Thượng tọa Thích Thanh Hòa-Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết, sau đây các nội dung phối hợp đã ký kết sẽ được Hội Phật giáo tỉnh chuyển tải tới các cơ sở Phật giáo cũng như đông đảo tín đồ trong tỉnh.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa.

“Hội sẽ phối hợp với MTTQ các cấp, nhất là với Ban Công tác Mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố để tuyên truyền, vận động tăng ni, tín đồ thực hiện những việc cụ thể như phân loại rác thải, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm”, Thượng tọa cho biết.

Cho rằng sở dĩ môi trường xuống cấp và khí hậu biến đổi như hiện nay đều có nguyên nhân từ con người nhưng nhiều người lại chưa ý thức được điều này, chưa biết nhiều hành động của mình, dù là nhỏ nhưng cũng đang ít nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, Linh mục Nguyễn Tiến Tám, Linh mục Tổng đại diện Tòa giám mục Thái Bình mong muốn ngành TN-MT cần có những hướng dẫn cụ thể để mọi người nâng cao hiểu biết, có ý thức, trách nhiệm hơn trong bảo vệ môi trường, có những kỹ năng cần thiết để ứng phó với BĐKH, cũng là để thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo trong quá trình tuyên truyền, vận động…

Linh mục Nguyễn Tiến Tám.

Mục sư Lê Hải Dương, đại diện Hội Thánh Tin lành Thái Bình thì bày tỏ sự tâm đắc với việc trong nội dung phối hợp đã đề cao, khuyến khích các hoạt động từ thiện, chia sẻ, giúp đỡ nhau khi gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. Mục sư cũng cho rằng, để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH hiệu quả, các cấp, các ngành và người dân cần tăng cường các hoạt động cung cấp, sử dụng nước sạch, trồng và bảo vệ cây xanh…

Mục sư Lê Hải Dương.

Phát sau buổi ký kết, ông Đặng Thanh Giang, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thái Bình một lần nữa nhấn mạnh những nội dung đã ký kết phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Để việc triển khai hiệu quả, MTTQ các cấp trong tỉnh, ngành TN-MT và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh cần đề cao vai trò, trách nhiệm, có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ. “Phải chú trọng vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH ngay từ những hành động nhỏ, hằng ngày. Đơn giản như không để rác thải bừa bãi, sử dụng tiết kiệm điện, nước vv…”, ông dẫn giải.

Duy Hưng-Thế Lộc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/van-dong-nhan-dan-bao-ve-moi-truong-tu-nhung-hanh-dong-nho/126444