Vận động người Việt Nam ở nước ngoài chung tay xây dựng đất nước

Chiều 27-12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2010 - 2016 và bàn phương hướng phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Giai đoạn 2010 - 2016, sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát các văn bản pháp luật, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng đất nước.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh cho biết, thời gian tới, hai cơ quan cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, chú trọng thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống nước sở tại.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp tốt, thường xuyên thông báo cho nhau về tình hình và các văn bản liên quan để cùng góp ý kiến, tổ chức hướng dẫn, thực hiện, giám sát việc thực hiện, tạo sự đồng thuận trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động như: Xuân quê hương, trại hè, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, gặp gỡ, khen thưởng cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2010 - 2016 được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31677702-van-dong-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-chung-tay-xay-dung-dat-nuoc.html