Vận đen tiếp tục đeo bám Kiatisak ở cấp CLB

Kiatisak Senamuang từ chức HLV câu lạc bộ Port FC chỉ sau 3 tháng nắm quyền.

Chiều 20/9, Port FC của HLV Kiatisak chịu thất bại 1-3 trước Chonburi ngay trên sân nhà. Sau 28 trận đã đấu, Port FC thắng 9, hòa 7 và thua 12, xếp hạng 13 trong 18 đội với 34 điểm.

Giữ đúng lời hứa, HLV Kiatisak chính thức chia tay Port FC chỉ sau 3 tháng cầm quân. Zico Thái gửi lời chào tạm biệt trong cuộc họp báo sau trận thua: "Chonburi là một đội bóng mạnh. Toàn đội đã cố gắng hết sức nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Chúng tôi đã mắc sai lầm và phải trả giá. Tôi muốn cả đội tiến lên phía trước. Và như lời hứa trước trận, tôi quyết định từ chức ngay tại thời điểm này. Tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra".

HLV Kiatisak đã tuyên bố từ trước trận này: “CLB không có thành tích tốt và tôi là người chịu trách nhiệm. Chạm trán Chonburi FC là một trận đấu khó khăn. Mặc dù từng huấn luyện đội bóng này vào năm 2009, tôi luôn nghiên cứu kỹ các đối thủ. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ giành được 3 điểm trước Chonburi FC. Nếu Port FC không giành trọn 3 điểm, tôi sẽ nộp một phong bì chứa lá đơn xin nghỉ việc”.

Kiatisak tuyên bố đầy tham vọng trong ngày nhậm chức, nhưng cuối cùng sớm rời ghế.

Kiatisak tuyên bố đầy tham vọng trong ngày nhậm chức, nhưng cuối cùng sớm rời ghế.

Trong 10 trận được Kiatisuk cầm quân, Port FC chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 6. Vào ngày nhận chức, "Zico Thái" tuyên bố hùng hồn: "Tôi hứa sẽ biến sân PAT thành địa ngục cho những đội khách tới đây thi đấu".

HLV Kiatisak bắt đầu dẫn dắt Port FC từ ngày 23/6. Trước đó, ông cầm quân đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2018, khu vực châu Á nhưng thi đấu không thành công. Vào thời điểm Kiatisak từ chức HLV trưởng, Thái Lan thua 6, hòa 1, thủng lưới 19 bàn.

Trong quá khứ, “Zico Thái” đã từng dẫn dắt nhiều CLB như Chonburi, Bangkok FC và Hoàng Anh Gia Lai nhưng đều không đạt được nhiều thành công.

Bảng xếp hạng Thai League T1 2017.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-den-tiep-tuc-deo-bam-kiatisak-o-cap-clb-post781158.html