Vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe khách

Hơn 900 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất được tài xế xe khách 30 tuổi vận chuyển từ Nam Định đi Nghệ An tiêu thụ.

Mới đây, báo Thanh Hóa đưa tin, sáng 12/1, tại km số 335, Quốc lộ 1A, thuộc xã Quảng Phong (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), tổ tuần tra giao thông Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xe ô tô khách, do lái xe Nguyễn Văn Đức (30 tuổi), trú tại Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 910 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ. Tuy nhiên, lái xe không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa .

Số lượng thuốc lá được Đức vận chuyển.

Đức khai nhận, chở thuê số hàng trên từ Nam Định đi Nghệ An tiêu thụ. Ngay sau đó, Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số hàng và phương tiện cho Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương.

Trước đó, theo Công an nhân dân, sáng 8/1, tại Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (An Giang), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh, phát hiện xe khách Thiên Thiên chạy tuyến Châu Đốc - Cần Thơ có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trần Văn Hùng cùng phương tiện và tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, xe khách trên do tài xế Trần Văn Hùng (38 tuổi, trú tại phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) điều khiển. Trên xe chứa 4.580 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet, Nelson và hàng trăm hộp mỹ phẩm được cất giấu hết sức tinh vi.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai khi được giao xe chở khách từ TP Châu Đốc, An Giang đi Cần Thơ nhưng không biết có số hàng lậu trên trong xe.

Lương Lan (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/van-chuyen-thuoc-la-lau-bang-xe-khach-120772/