Valencia 'đi tắm sớm' vì HLV Mourinho 'thích thế'

HLV Jose Mourinho không thay Valencia dù HLV của Teal Salt Lake lẫn trọng tài đề nghị rút Valencia ra sân khi có những dấu hiệu va chạm và muốn M.U thi đấu đủ 11 người, trong trận giao hữu Man United thắng 2-1 trên đất Mỹ.

HLV Mourinho (trái) trao đổi với trọng tài chính sau pha phạm lỗi của Valencia. Ảnh: Getty Images.

HLV Mourinho (trái) trao đổi với trọng tài chính sau pha phạm lỗi của Valencia. Ảnh: Getty Images.

Trận đấu này diễn ra vào sáng 18.7 theo giờ Việt Nam trên SVĐ Rio Tinto tại Mỹ. Man United đã có thắng lợi nhờ 2 pha lập công của Mkhitaryan (29’) và tân binh Lukaku (38’). Trước đó, Silva đã mở tỷ số cho Real Salt Lake ở phút thứ 23.

Dù chỉ là một trận giao hữu, Antonio Valencia vẫn phải nhận thẻ đỏ ở phút thứ 67 sau một pha vào bóng quá quyết liệt với Sebastian Saucedo bên phía Real Salt Lake. Đây được coi như hành vi trả đũa sau pha phạm lỗi của Saucedo với Juan Mata trước đó.

Pha phạm lỗi của Valencia (áo đen) với Saucedo (áo trắng). Ảnh: AP

Valencia vẫn ở trên sân trong khoảng 2 phút Saucedo nhận sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Lúc đó, trọng tài chính Allen Chapman và HLV trưởng Real Salt Lake – Mike Petke đã yêu cầu HLV Mourinho thực hiện sự thay đổi người với Valencia để Man United tiếp tục thi đấu với 11 người. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” đã không làm vậy nên trọng tài đã đuổi Valencia ra khỏi sân.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho đã nói về vấn đề này: “Tôi nghĩ trận đấu bị gián đoạn vì trọng tài yêu cầu tôi thay người. Tôi đã không làm vậy vì tôi không đồng ý với chiếc thẻ đỏ. Saucedo đã rất hung hăng trong hiệp 2.

Đó là những gì đã xảy ra. Một vài tình huống khác ít nguy hiểm hơn. Các cầu thủ trẻ đã nhiệt tình khi được đối đầu với Man United nhưng đây là một trận giao hữu với một tinh thần khác biệt.

Không có vấn đề gì lắm với những trận giao hữu trước mùa giải như thế này. Đây là một trải nghiệm tốt cho chúng tôi khi phải thi đấu ở thế thiếu người”.

HLV Mike Petke (ngoài cùng bên phải) không muốn đội bóng của ông được chơi hơn người khi gặp Man United. Ảnh: Getty Images.

HLV trưởng Real Salt Lake – Mike Petke cũng xác nhận về vấn đề này: “Tôi bước về phía khu kĩ thuật của Man United. Tôi muốn họ hãy đưa cầu thủ nào đó vào thay Valencia. Tôi không muốn chơi hơn người.

Tôi muốn các cầu thủ của mình được một trận đấu thực sự với một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nếu ông ấy cảm thấy nên hành xử tồi tệ như vậy thì có lẽ do ông muốn có nhiều trải nghiệm hơn tôi.

Ông ấy từng có nhiều trải nghiệm tệ như thế hơn tôi nên có lẽ ông ấy đúng nhưng tôi thấy có một chút vô lí ở đây. Tôi không nghĩ pha vào bóng với Mata là có chủ đích và tôi thấy thẻ đỏ với Valencia là đúng”.

Tin bài liên quan

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/valencia-di-tam-som-vi-hlv-mourinho-thich-the-684442.bld