Vai trò của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan quản lý nhà nước

Với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong việc thực hiện cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ đang trực tiếp tham mưu cơ chế, chính sách cải cách hành chính và thực hiện những công việc khác trong bộ máy hành chính ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Khối, ngày 17.3.2010 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học:“Vai trò của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan quản lý nhà nước”. Đến dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân; Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt; Bí thư Đoàn khối Lại Xuân Lâm; đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối; các nhà khoa học; các thành viên trong tổ đoàn viên, thanh niên đại diện cho các đơn vị trực thuộc Khối.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề như: Vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia thực hiện cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan quản lý nhà nước; kinh nghiệm của một số nước trên thế giới; một số mô hình thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc; những nét mới trong Đề án 30; một số kiến nghị và đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công Đề án 30… Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, thanh niên là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, vì vậy, đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức trẻ và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối nâng cao nhận thức về chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, qua đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thực hiện cuộc cải cách hành chính trong đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn phát động đạt hiệu quả cao. Tin: HH Ảnh: CTV

Nguồn HĐKH: http://www.tchdkh.org.vn/ttchitiet.asp?code=11884