Vạ miệng, David Moyes bị phạt

Do có những lời lẽ không đúng mực với trọng tài chính Andre Marriner trong trận thua 1-2 trước Sunderland ở bán kết lượt đi League Cup nên HLV David Moyes đã bị LĐBĐ Anh (FA) phạt 8.000 bảng.

Sau trận thua 1-2 trước Sunderland vào rạng sáng ngày 8.1 (giờ Việt Nam), David Moyes đã cho rằng, nguyên nhân chính khiến M.U phải đón nhận thất bại là do các học trò của ông phải thi đấu với cả các trọng tài cũng như đối thủ.

Moyes nói: “M.U đã phải thi đấu với cả các trọng tài cũng như các cầu thủ Sunderland. Chuyện đó thật tồi tệ. Chúng tôi đang cười vào những quyết định của trọng tài”.

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi trọng tài Andre Marriner, song chiến lược gia người Scotland vẫn không tranh khỏi việc bị FA “sờ gáy”. Sau buổi điều trần với một Ủy ban độc lập vào hôm 17.1 (giờ địa phương), Moyes đã bị LĐBĐ Anh phạt số tiền 8.000 bảng. Rất may là ông không bị cấm chỉ đạo bất cứ trận nào.

Một tuyên bố trên trang web chính thức của FA có đoạn: “HLV David Moyes của Manchester United sẽ bị phạt 8.000 bảng và bị cảnh cáo về hành động của mình.

Moyes đã nhận lỗi khi đưa ra những bình luận sau trận đấu với Sunderland vào thứ Ba, ngày 7.1.2014. Những bình luận có ý nghi ngờ về sự công tâm của các trọng tài được chỉ định trong trận đấu, trái với điều E3 trong bộ luật của FA”.

Trước đó, HLV Brendan Rodgers của Liverpool cũng bị phạt 8.000 bảng vì lỗi tương tự sau trận thua 1-2 trước Man City vào ngày 27.12.2013.

Hữu Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/va-mieng-david-moyes-bi-phat/20140118054624761p1c27.htm