Và bây giờ, Aguero đã trở thành Messi

Pep Guardiola không giấu ý định biến Aguero thành một Messi ở Etihad. Có vẻ như tham vọng này đang thành công khi tiền đạo 28 tuổi đang trên đường trở thành... “miss penalty”.

Trong vòng 4 ngày, Sergio Aguero đã đá hỏng 2 quả phạt đền. Một trong màu áo Argentina ở thất bại 0-1 trước Paraguay vào sáng thứ tư, và một khi trở về Man City, trong trận hòa 1-1 trước Everton đêm thứ bảy.

Người hùng sụp đổ

Trước cuộc tiếp đón Everton, Pep Guardiola nói rằng việc bỏ lỡ một quả penalty, sau đó nhận những lời chỉ trích là hết sức bình thường. Không chỉ riêng Aguero, bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới cũng có thể rơi vào tình cảnh đó. Và nó chỉ khiến anh ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Quả 11 m của Aguero bị Stekelenburg cản phá.

Tiền đạo 28 tuổi đã chứng minh cho tất cả thấy, ông thầy của mình đã sai. Anh mắc sai lầm một lần và có khả năng lặp lại nó một lần nữa. Anh đã bị chỉ trích ở Argentina thì cũng có thể nhận tiếp những lời chỉ trích ở Man City.

Không có bài học nào được rút ra, từ chính anh và từ đồng đội. Chỉ 27 phút trước khi Aguero bước lên chấm phạt đền, De Bruyne dứt điểm tầm trung bên phải và bị Stekelenburg đẩy ra. Thật kỳ lạ, anh gần như mô phỏng lại hoàn toàn khi đưa bóng đến vị trí tương tự.

Albert Einstein định nghĩa sự điên rồ, là khi một người cứ lặp đi lặp lại một hành động và hy vọng nhận những kết quả khác nhau. Nếu vậy Aguero đích thị là kẻ điên rồ. Không những ở trận gặp Everton, trước Paraguay hôm thứ Tư anh cũng sút bóng vào bên phải (chỉ khác một chút là bóng đi sệt).

Vào sân phút 56 thay cho Iheanacho chỉ có 37 chạm bóng dù cả đội có tổng số 877 chạm, Aguero được chào đón như một vị cứu tinh. Man City hoàn toàn bế tắc và kỳ vọng tiền đạo người Argentina sẽ đưa họ ra khỏi rắc rối. Đội bóng của Pep đã không thắng 2 trận, một trong số đó là thất bại ê chề trước Tottenham, và cần trở lại đường ray.

Aguero đã không chịu nổi áp lực đè nặng.

Thế nhưng mọi thứ đã tiêu tan. Giống như ở Cordoba trước đó 4 ngày, Aguero cũng không chịu nổi áp lực đè nặng. Khi tất cả cùng đổ dồn về, anh sụp đổ.

Quá đủ rồi, Aguero!

Mùa này, tuy chỉ xuất hiện trong 8 trận nhưng Aguero đã ghi 11 bàn thắng. Riêng tại Premier League, trước vòng 8, anh có 5 bàn thắng, chỉ kém Diego Costa nhưng lại dẫn đầu về hiệu suất với trung bình 88,2 phút/bàn.

Rất ấn tượng, song Guardiola vẫn nghĩ rằng El Kun có thể tốt hơn. Theo Manchester Eveningnews, HLV 45 tuổi đã đưa ra một cái tên để cầu thủ này có thể học hỏi và phấn đấu. Mặc dù không tiết lộ đó là ai nhưng tất cả đều biết đó là Lionel Messi.

“Messi là tiền đạo tốt nhất thế giới, người có thể ghi 50 hoặc 60 bàn mỗi mùa”, Pep tuyên bố cách đây một tháng trước, “Tôi rất hạnh phúc với Aguero nhưng tôi muốn nhiều hơn ở cậu ấy”. Trong khi đó, chân sút 28 tuổi cũng luôn nói về ước muốn trở thành một Messi dưới sự hướng dẫn của HLV người Tây Ban Nha.

Aguero đang giống Messi ở khoản đá hỏng phạt đền.

Không ai rõ Aguero đã học Messi như nào, nhưng ở khía cạnh đá penalty, anh đã thành công. Ngôi sao của Barca là cầu thủ sút 11 m tệ nhất trong lịch sử La Liga với 8 quả phạt đền hỏng ăn. Trong thất bại thứ 2 liên tiếp trước Chile tại Copa America hồi tháng 6, Messi cũng bỏ lỡ quả penalty đầu tiên ở loạt luân lưu.

Còn Aguero, ngoài 2 quả penalty đã kể, cũng sút hỏng 2 lần trong vòng 10 phút trận gặp Steaua Bucharest hồi tháng 8. Mùa trước, anh suýt trở thành tội đồ với cú đá phạt đền hỏng ở trận lượt về Champions League gặp PSG. Rồi những lần gặp Barca hay Tottenham trước đó nữa.

“Đủ rồi. Quá đủ rồi. Aguero hãy biến đi”, bình luận viên Argentina đã hét lên vào thứ tư. Ở Man City, họ cũng nhận quá đủ nỗi thất vọng. Làm ơn, Pep, đừng để anh ta biến thành Messi theo cách này.

Trong màu áo Man City, Aguero đã bỏ lỡ 8 quả phạt đền (4 ở Premier League và 4 ở Champions League). Tuy nhiên, anh cũng ghi 24 bàn khác, cũng từ chấm 11 m (17 ở Premier League và 7 ở Champions League).

Thanh Đình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/va-bay-gio-aguero-da-tro-thanh-messi-post690000.html