V-League 2017: Cần Thơ có trận thắng đầu tiên

Sau năm trận từ hòa tới thua, Cần Thơ mới có dịp giải hạn với chiến thắng 4-2 trước đội khách Sài Gòn. Chân sút Nsi lập cú đúp nhờ tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ đối phương và hai bàn còn lại của Chí Công, Văn Quân.

Chủ sân Cần Thơ sớm có lợi thế dẫn điểm ngay từ phút thứ 5, Nsi tung cú vô-lê rất mạnh gần cầu môn sau pha đánh đầu ngược của Henry mà không gặp bất cứ sự truy cản nào.

Lối đá phòng ngự phản công quen thuộc của Cần Thơ với hai ngoại binh ở tuyến trên không làm Sài Gòn bất ngờ nhưng tiếc là hàng thủ đội khách đánh mất mình quá sớm. Lần thứ hai Sài Gòn bị phá lưới là lúc có đông người hơn trong vòng cấm lại để Chí Công thoải mái bật cao đánh đầu ăn bàn.

Bàn gỡ may mắn của Sài Gòn ở phút 45+1 nhờ cú xoay người để bóng chạm gót của Patrick ngay vạch cầu môn Cần Thơ giúp đồng đội thắp lại hy vọng lật ngược thế cờ. Đến lúc Văn Thuận tung cú sút xa từ hơn 20 m san bằng 2-2, cứ ngỡ Sài Gòn sẽ làm nên chuyện.

Ai ngờ đâu Nsi giữa vòng vây hai hậu vệ lại tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành nâng cách biệt vào phút 77. Sài Gòn bị giáng thêm một đòn đau nữa ở phút bù giờ khi Văn Quân sút xa ngoài 30 m trúng chân một hậu vệ tạo thành một đường cầu vồng đẹp lượn qua tay thủ thành Tống Đức An, ấn định 4-2.

Nhờ có chiến thắng đầu tiên, thầy trò Vũ Quang Bảo có ít nhất 24 giờ tạm thoát khỏi suất cuối bảng với 5 điểm, xếp trên TP.HCM, Long An và HA Gia Lai chiều 19-2 mới đá vòng 6.

Trên sân Tam Kỳ, đội khách Sanna Khánh Hòa bất ngờ có hai bàn thắng dẫn trước nhưng lại để Quảng Nam bắt kịp 2-2 với cú đúp của Hà Minh Tuấn.

Cầu thủ trẻ Lâm Ti Phông sút tung lưới Quảng Nam vào phút 41 và sang đầu hiệp 2, đến lượt Diao nhân đôi cách biệt cho Sanna Khánh Hòa. Ở thế không còn gì để mất, các cầu thủ Quảng Nam tấn công mạnh mẽ hơn và gây sức ép dữ dội về phía cầu môn đối phương.

Chủ nhà được đền đáp bằng hai bàn thắng của cùng tác giả Hà Minh Tuấn (phút 72 và 81) sau một cú đánh đầu đẹp mắt và một cú sút cận thành.

Quảng Nam chơi sáu trận vẫn chưa thua và tạm leo lên ngôi nhì bảng với 12 điểm, chỉ còn kém Thanh Hóa dẫn đầu 2 điểm.

Trong khi đó, trận đấu giữa hai đội mạnh và giàu tham vọng SHB Đà Nẵng tiếp khách Thanh Hóa không có bàn thắng nào được ghi. Dù bị cầm hòa nhưng Thanh Hóa vẫn còn may mắn giữ ngôi đầu do nhiều điểm hơn các đối thủ xếp sau, cao hơn một trận thắng.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/vleague-2017-can-tho-co-tran-thang-dau-tien-683576.html