Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị cảnh cáo cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Ở kỳ họp thứ VII diễn ra từ ngày 17 đến 21/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã kết luận Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và cá nhân nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có nhiều sai phạm, khuyết điểm.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. (Ảnh: Wikimedia)

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đã mắc nhiều khuyết điểm trong công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ, tiêu biểu là trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Quang Hải.

Về ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã vi phạm quyết định của Bộ Nội vụ và Ban cán sự đảng Bộ trong việc bổ nhiệm ông Thanh qua nhiều chức danh khác nhau tại Bộ Công Thương.

Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai ông Vũ Huy Hoàng làm cán bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, sau đó đề cử tham gia HĐQT, làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được kết luận vi phạm Luật Doanh nghiệp và Luật Phòng chống tham nhũng.

Bản thân nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị kết luận có biểu hiện thiếu gương mẫu, vụ lợi khi bổ nhiệm con trai qua các vị trí trên. Ông Vũ Huy Hoàng đã vi phạm quy định BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Ông Vũ Huy Hoàng biết rõ ông Trịnh Xuân Thanh mắc nhiều sai phạm và không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn bổ nhiệm ông Thanh qua nhiều cương vị tại Bộ Công Thương, thậm chí đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch ông Thanh làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trong quá trình luân chuyển ông Thanh về Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Vũ Huy Hoàng đã báo cáo không trung thực về quá trình làm việc của ông Thanh và PVC trước khi ông Thanh được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kết luận những việc làm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã làm xã hội bức xúc, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương cũng như bản thân ông Vũ Huy Hoàng.

Với những khuyết điểm nói trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật như sau:

- Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016: Khiển trách.

- Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Cảnh cáo.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương có trách nhiệm nhanh chóng chỉ đạo kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân vi phạm. Mọi quyết định sai trái trong công tác cán bộ phải được hủy bỏ.

Hải Sơn

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-dang-de-nghi-canh-cao-cuu-bo-truong-vu-huy-hoang-129916