Ủy ban ATGT Quốc thăm hỏi 3 gia đình nạn nhân TNGT ở Huế

Tối 17/8, nhân chuyến công tác tại miền Trung, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đến thăm hỏi gia đình nạn nhân ở Huế tử vong trong vụ TNGT tại Bình Định.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thắp hương trước di ảnh ông Võ Văn Thành, một trong 3 nạn nhân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế tử vong trong vụ TNGT thảm khốc tại Bình Định

Thay mặt đoàn công tác, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế thắp hương trước di ảnh ông Võ Văn Thành (SN 1960, trú thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) và thăm hỏi, chia sẻ đau thương, mất mát tới gia quyến ông Thành.

Ông Thành là một trong 5 nạn nhân đã tử vong trong vụ TNGT thảm khốc trên tuyến tránh QL1 qua huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) giữa xe khách BKS 75B- 001.01 với xe đầu kéo BKS 35C- 035.50 kéo theo rơmoóc BKS 35R- 001.76 vào lúc 21h55 tối 16/8.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên- Huế thắp hương trước di ảnh nạn nhân ở Thừa Thiên- Huế tử vong trong vụ TNGT tại Bình Định

Anh Võ Sang (30 tuổi, con trai ông Thành) nghẹn ngào cho biết, ông Thành mới vào TP HCM làm ăn 20 ngày, trên đường trở về quê thì không may gặp nạn. Thi thể ông Thành được đưa về quê nhà vào trưa 17/8.

Cũng nhân chuyến công tác tại miền Trung, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng sẽ đến chia buồn với người thân và gia quyến 2 nạn nhân khác ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tử vong trong vụ TNGT thảm khốc tại Bình Định là chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (Ngân, SN 1998, trú xã Phong Chương, huyện Phong Điền) và anh Lê Đức Trí (SN 1976, trú phường Phú Bài, TX Hương Thủy).

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân Võ Văn Thành

Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi trường hợp nạn nhân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế tử vong trong vụ TNGT ở tỉnh Bình Định 5 triệu đồng và Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h55 tối 16/8, trên tuyến tránh QL1 qua huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) xe khách BKS 75B- 001.01 do tài xế Nguyễn Long Hồ (SN 1973, trú đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) điều khiển, lưu thông hướng Nam- Bắc. Khi đến đoạn qua thôn An Lạc Đông 2 (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã va chạm với xe đầu kéo BKS 35C- 035.50 kéo theo rơmoóc BKS 35R- 001.6 do tài xế Nguyễn Văn Hương (SN 1989, trú xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại, khiến 5 người tử vong và 6 người bị thương .

Thứ trưởng Lê Đình Thọ động viên người thân và gia quyến ông Võ Văn Thành

Theo cơ quan chức năng, xe khách giường nằm BKS 75B- 001.01 thuộc HTX Thương mại và dịch vụ vận tải PM, chạy tuyến TP HCM – Huế, do bà Lê Thị Ngọc Trai (trú đường bà Triệu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) là chủ phương tiện. Xe khách gặp nạn có phù hiệu tuyến số 1700499 do Sở GTVT TP.HCM cấp có giá trị đến 3/5/2018; thời hạn bảo hiểm đến 27/12/2017 và thời hạn kiểm định đến 13/12/2017.

Trong 5 hành khách tử vong có 3 nạn nhân ở tỉnh Thừa Thiên- Huế và 2 nạn nhân khác là anh Hoàng Cao Đức (SN 1985, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, trú huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

6 người khác bị thương được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu gồm: Nguyễn Tâm Thắng (SN 1992, trú xã Phong Chương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế), Võ Văn Thuận (Thoại, 34 tuổi) và Lê Thị Ly Na (23 tuổi, cùng trú tại TX Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế);

Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1978, trú Gia Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), Trịnh Văn Ngọc (SN 1984, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) và Đinh Thị Ngọc Phượng (26 tuổi, trú tại Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/uy-ban-atgt-quoc-tham-hoi-3-gia-dinh-nan-nhan-tngt-o-hue-d221485.html