USPS cũng phát hành tem kỷ niệm Năm con Thỏ

ICTnews - Nhân dịp đầu năm mới 2011, Bưu chính Mỹ (USPS) đã phát hành con tem đầu tiên trong bộ tem kỷ niệm First-Class Mail “all-Forever”.

Linda Welch, một phó chủ tịch của USPS, cho biết đây là sự kiện quan trọng, không chỉ phản ánh những ưu tiên hàng đầu của USPS mà còn nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng khi giao dịch với USPS. Forever Stamp là những con tem có giá trị vĩnh viễn, dù chúng được sử dụng bây giờ hay mãi đến mai sau. USPS nói rõ giá trị của những con tem Forever Stamp sẽ có giá trị tương đương loại tem dùng cho First-Class Mail (Thư hạng nhất), dù chúng được sử dụng trong năm mới 2011 này, năm của con Thỏ (theo lịch Trung Quốc), hay vào năm 2018, năm của con Chó, hay thậm chí vào năm 2050, năm của con Ngựa. “USPS áp dụng thay đổi này nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng”, Linda Welch nói. “Khách hàng đánh giá cao sự thuận tiện khi biết rằng dù họ mua tem vào lúc nào, thì chúng vẫn còn nguyên giá trị vĩnh viễn, và họ không còn phải lo lắng về việc giá cả thay đổi trong tương lai. Tem luôn có giá trị”. Con tem Forever Stamp năm 2011 của USPS tập trung vào một số cách kỷ niệm năm mới phổ biến nhất. Thiết kế của nó kết hợp cả các yếu tố của những con tem năm mới trước đây. Con tem năm nay có hình ảnh đôi quả quất vàng. Theo lý giải của USPS, loại cây này được trồng ở Hawaii và có thể tìm thấy tại Trung Quốc. Loại quả này có thể ăn được cả ruột lẫn vỏ, rất giàu vitamin C. Đây là loại quả truyền thống thường được trưng bày trong năm mới, biểu tượng như những món quà đặc biệt. Con tem Forever Stamp năm 2011 có giá 44 cent. Con tem Forever Stamp mà USPS phát hành vào năm mới 2011 này là con tem Forever Stamp thứ 4 trong chuỗi 12 con tem “hoàng đạo” kỷ niệm năm mới của USPS. Con tem Forever Stamp đầu tiên ra đời vào năm 2008, năm con Chuột. Năm con Thỏ bắt đầu vào ngày 3/2/2011 và kết thúc vào ngày 22/1/2012. Không chỉ Mỹ mà một số quốc gia cũng đã phát hành những con tem đặc biệt để kỷ niệm sự kiện năm mới theo lịch Mặt Trăng. Hồng Kông là một trong những quốc gia đầu tiên phát hành tem kỷ niệm năm mới theo lịch Mặt Trăng vào năm 1967, sau đó một số quốc gia đã làm theo, như Trung Quốc từ năm 1980, Singapore ra loạt tem Hoàng đạo từ năm 1996, Australia từ năm 1994, Canada từ 1997, Pháp từ 2005…. Mạnh Hùng Theo USPS Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 17 ra ngày 9/2/2011.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/buu-chinh/USPS-cung-phat-hanh-tem-ky-niem-Nam-con-Tho/2011/02/2SVCM7668849/View.htm