USD tăng nhẹ nhờ triển vọng nâng lãi suất

ANTT.VN - USD phiên hôm qua (22/8) tăng khi giới đầu tư lạc quan hơn về triển vọng nâng lãi suất của FED trong năm nay.

Chốt phiên, USD tăng 0,06% so với yên lên 100,25 JPY/USD. Trong khi đó, euro giảm 0,04% so với USD xuống 1,1320 USD/EUR. USD cũng tăng 0,04% so với franc Thụy Sĩ lên 0,9613 CHF/USD.

Diễn biến tỷ giá USD/JPY (ảnh: Finviz)

Chỉ số WSJ Dollar, theo dõi USD với 16 đồng tiền trong giỏ tiền tệ, tăng 0,1% lên 85,63 điểm. Trong khi đó, Chỉ số ICE Dollar, theo dõi sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,03% lên 94,539 điểm. Đầu phiên, chỉ số này tăng 0,3%.

Một tuần trở lại đây, giới đầu tư lưỡng lự đặt cược việc tăng lãi suất của Mỹ sẽ tăng sau báo cáo tăng trưởng kinh tế và năng suất đáng thất vọng. Tuy nhiên, những bình luận “chủ chiến” của các quan chức FED tuần qua đã thuyết phục hơn triển vọng nâng lãi suất trong năm nay.

Ngày Chủ nhật 20/8, Phó chủ tịch FED Stanly Fischer cho rằng lạm phát đang tiến sát mục tiêu 2% của NHTW và kinh tế được dự đoán “tăng vọt” trong những quý tới.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch FED Janet Yellen tại phiên họp thường niên các NHTW ở Jackson Hole, Wyoming, Mỹ, vào ngày 26/8.

Theo số liệu của CME Group, tỷ lệ dự đoán FED nâng lãi suất vào tháng 12 hiện đạt 50%.

Khang Khang (WSJ)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/usd-tang-nhe-nho-trien-vong-nang-lai-suat-0121059.html