USD hạ nhiệt, người dân tranh thủ mua vào

- Ngày đầu tuần, giá USD trên thị trường tự do đã hạ xuống nhanh chóng so với mốc 17.900 đồng/USD cuối tuần trước. Rất nhiều cá nhân có nhu cầu USD đã tranh thủ mua vào vì lo ngại tỷ giá sẽ sớm tăng trở lại.

Đầu giờ sáng 23/2/2009, giá USD trên thị trường tự do xuống còn 17.600 VND - 17.650 VND. Đến buổi chiều, giá USD được nâng nhẹ lên 17.620 - 17.670 USD. Giao dịch mua bán tại các trung tâm trao đổi USD tự do trên thị trường Hà Nội rất sôi động. Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn giữ mức1 USD = 16.972 VND; tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại ổn định ở mức 17.481 VND. Giá USD xuống, rất nhiều người dân đã tranh thủ mua vào. Chiều ngày 23/2, tại khu vực Hà Trung - Hà Nội, hoạt động mua bán USD rất nhộn nhịp. Rất đông người đến để mua USD. Theo các chủ đại lý ở đây, thông thường, sau Tết 1 tháng, dân kinh doanh tự do, người có nhu cầu bắt đầu mua bán USD mạnh trở lại. Tuy nhiên, giá USD biến động liên tục trong thời gian gần đây, nhất là cú tăng giá lên gần 18 ngàn đã khiến nhiều người lo lắng. Sự giảm giá trở lại là cơ hội để nhiều người mua vào trước khi giá USD có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, đa số những người mua USD là có nhu cầu cá nhân, thường để trả nợ, chuẩn bị cho mua bán hay du hoc, chữa bệnh với số lượng không quá nhiều, thông thường mỗi món chỉ vài ngàn đến vài chục ngàn USD. Tâm lý tranh thủ mua USD do hầu hết các dự báo gần đây đều cho thấy, tỷ giá USD có thể tăng lên đến 18.500 đồng vào giữa năm 2009. Rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho điều này như: kim ngạch xuất khẩu giảm, đồng USD tăng giá trên thế giới và nhu cầu nới lỏng tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu của Việt Nam. Phước Hà

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/02/831543/