Uruguay: Đàm phán FTA với Trung Quốc phù hợp cam kết Mercosur

Ngày 26/10, Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Rodolfo Nin Novoa khẳng định việc nước này đàm phán FTA cùng Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp với các cam kết của nước này với Mercosur.

Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Rodolfo Nin Novoa. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 26/10, Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Rodolfo Nin Novoa lên tiếng khẳng định việc nước này đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp với các cam kết của nước này với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Novoa khẳng định Quốc hội các nước thuộc Mercosur chưa thông qua điều khoản của Mercosur quy định các quốc gia thành viên không được tự ký kết thỏa thuận thương mại với một nước thứ ba nên việc Uruguay ký FTA với Trung Quốc không vi phạm các quy định của khối.

Ông Novoa cho biết sẽ thảo luận với các nước còn lại của khối Mercosur, gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Venezuela về việc đàm phán và ký kết FTA với Trung Quốc.

Ông Novoa gợi ý có thể ký kết hiệp định với Trung Quốc, xây dựng chương trình hỗ trợ thuế quan giữa hai bên và sau đó, mỗi quốc gia thành viên Mercosur có thể tự ký thỏa thuận tương tự hoặc hiệp định hỗ trợ thuế khác.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Uruguay cho rằng các nước thành viên Mercosur cần tuân thủ các điều khoản khác đã cam kết và không nên áp đặt những rào cản thương mại lẫn nhau.

Bộ trưởng Novoa nhấn mạnh việc ký FTA với Trung Quốc là cơ hội để các quốc gia sản xuất lương thực như Uruguay thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh ngày 12/10 vừa qua, Tổng thống Tabare Vazquez đã nhất trí với lãnh đạo Trung Quốc về việc sẽ đàm phán FTA trước năm 2018.

Về quy định nội bộ của Mercosur về việc các nước thành viên muốn ký FTA với nước thứ ba cần có sự chấp thuận của tất cả các thành viên khác trong khối, kể từ sau khi nhậm chức, Tổng thống Argentina Mauricio Macri và Tổng thống Brazil Michel Temer đều bày tỏ ủng hộ thiết lập một Mercosur linh hoạt.

Uruguay hiện quan tâm đến các dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng của Trung Quốc, trong đó có dự án xuyên đại dương kết nối hai bờ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương và trên đất liền đi qua lãnh thổ Brazil, Bolivia và Peru.

Theo thống kê của Trung Quốc, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng từ 2,62 tỷ USD năm 2010 lên hơn 5 tỷ USD năm 2014.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Uruguay.

Năm 2015, xuất khẩu hàng hóa của Uruguay sang Trung Quốc đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/uruguay-dam-phan-fta-voi-trung-quoc-phu-hop-cam-ket-mercosur/412966.vnp